Ấn Độ: Chồng xem camera hoảng hồn thấy vợ đánh đập và bóp cổ con trai 1 tuổi

Một người đàn ông nghi ngờ vợ hành hung con trai đã lắp đặt camera giám sát chỉ để xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình.

Poonam, một bà mẹ ở thành phố Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị camera giám sát ghi lại cảnh đánh đập và bóp cổ con trai ruột mới 1 tuổi của mình.

Người chồng là Deepak, chia sẻ với kênh ANI: "Tôi nghi ngờ vợ tôi suốt ngày hành hạ con trai nên đã bí mật lắp camera trong phòng".

Cũng từ đây, người chồng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Bà mẹ và đứa trẻ đang ngồi trên giường, đột nhiên cô túm cổ và nhấc con lên. Sau đó, bà mẹ vật con úp mặt xuống giường và liên tục đập vào mông con trai nhiều lần bằng cả 2 tay.

Xem clip tại đây:

Bà mẹ đánh đập và bóp cổ con trai 1 tuổi.

Theo Hindustan Times , anh Deepak cho biết, anh nghi ngờ vợ đánh con sau khi thấy nhiều vết bầm tím trên người con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn với ANI, người chồng vừa khóc vừa nói vợ anh cũng đã từng đánh vào đầu con trước đó.

Deepak đã gửi cảnh quay lại cho cảnh sát và muốn vợ mình bị truy tố.

Deepak tố vợ đánh con.

Bà mẹ cũng đánh con trước đó.

Hindustan Times cho biết, cha của Poonam tố Deepak cũng hành hạ vợ về chuyện của hồi môn và sử dụng bạo lực với Poonam. Tuy nhiên, lời buộc tội đó bị Deepak phản đối.

Theo Tào Nga (Theo Asiaone) (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/an-do-chong-xem-camera-hoang-hon-thay-vo-danh-dap-va-bop-co-con-trai-1-tuoi-c73a279414.html