Ấn Độ có thể mua các công ty năng lượng của Nga

- Tập đoàn năng lượng Ấn Độ Oil and Natural Gas Corporation đang cân nhắc kế hoạch mua lại các công ty và mỏ khai thác giàu khí của Nga.

Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ Murli Deora cho biết, Tập đoàn dầu lửa và khí đốt tự nhiên Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) thuộc sở hữu của nhà nước đang cân nhắc kế hoạch mua lại các công ty và mỏ khai thác giàu khí của Nga. Cũng theo ông Murli Deora, hiện tại ONGC đang tham gia vào dự án hợp tác Sakhalin-I và một dự án khai thác khí đốt ở ngoài khơi một hòn đảo trên biển Thái Bình Dương của Nga. ONGC hiện cũng có cổ phần tương đối lớn trong công ty dầu lửa Anh Imperial Energy thông qua công ty con của mình là ONGC Videsh Ltd có giấy phép khai thác tại các vùng mỏ ở khu vực Tomsk ở Siberia. Vào tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ đã có chuyến thăm chính thức tới khu vực Tomsk và đã tiến hành các cuộc đàm phán với Thống đốc địa phương Viktor Kress về việc Ấn Độ mong muốn tiếp tục được tham gia vào các dự án khai thác, chế biến dầu khí tại Nga. “Trong chuyến đi của tôi, Thống đốc Viktor Kress đã có lời mời chúng tôi cùng tham dự các dự án khai thác năng lượng tại khu vực và hiện tại chúng tôi đang cân nhắc khả năng mua lại một số công ty khai thác năng lượng của Nga ở khu vực Tomsk và cả những mỏ khí đốt ở miền Bắc”.- Ông Viktor Kress nói. Theo quan chức năng lượng của Ấn Độ, hiện nay Ấn Độ đặc biệt quan tâm và muốn tham gia hợp tác trong dự án khai thác năng lượng Sakhalin-3. Phía Ấn Độ cho biết, nước này sẽ thảo luận với các đối tác Nga về yêu cầu muốn được mua lại các công ty khí đốt của nước này trong các cuộc họp giữa các tập đoàn và công ty năng lượng của hai nước dự định sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn vào tháng 12 tới đây. Bình Nguyên (Theo Ria Novosti)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2043/200910/An-Do-co-the-mua-cac-cong-ty-nang-luong-cua-Nga-1725606/