Ấn Độ đóng tàu tuần tra, cấp tín dụng quốc phòng mới cho Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thức chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đã ký hiệp định đóng tàu tuần tra cho Bộ đôi Biên phòng cũng như cung cấp thêm khoản tín dụng quốc phòng mới trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Modi cho biết: Ấn Độ sẽ dành khoản tín dụng quốc phòng mới trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vì ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng cho biết Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công ty Larsen&Toubro Ấn Độ đã ký kết hợp đồng thiết kế, thi công, đóng mới tàu tại Ấn Độ, bàn giao tại Việt Nam. Ấn Độ cũng cam kết sẽ cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ đóng mới tại Việt Nam.

Dù Thủ tướng Modi không cho biết giá trị các tàu tuần tra mà Ấn Độ đóng cho Việt Nam, nhưng trước đó Parvathaneni Harish - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - từng cho biết: Hai nước có thể ký kết thỏa thuận Ấn Độ cung cấp 4 tàu tuần tra cho Việt Nam trong khuôn khổ gói tín dụng 100 triệu USD. Việc ký Hiệp định đóng tàu tuần tra thể hiện bước tiến cụ thể trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng như bản ghi nhớ về hạn mức tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam mà Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã ký trong chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra vào tháng 9/2014.

Hai thủ tướng cũng tái khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Hai bên kêu gọi giải quyết tranh chấp hòa bình ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Cũng trong chuyến thăm đầu tiên Việt Nam trên cương vị thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Động thái này nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của mỗi nước cũng như đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Ông Modi cho rằng: Việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới thể hiện sự quan tâm, định hướng cho hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong tương lai, tạo nên phương hướng, động lực cũng như nền tảng mới cho quan hệ song phương.

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/an-do-dong-tau-tuan-tra-cap-tin-dung-quoc-phong-moi-cho-viet-nam