Ấn Độ mất 29 máy bay chiến đấu trong vòng 5 năm qua

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, 29 máy bay chiến đấu của nước này đã bị rơi trong vòng 5 năm qua, gồm có 5 chiếc Sukhoi-30.

Hiện trường một vụ máy bay chiến đấu rơi ở Ấn Độ hồi năm 2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, mạng NDTV đưa tin Ấn Độ đã mất 29 máy bay chiến đấu, trong đó có 5 chiếc Sukhoi-30, trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo trước Hạ viện Ấn Độ, Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Subhash Bhamre cho biết trong 5 năm tài chính từ năm 2013-2017, 29 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị rơi.

[Ấn Độ, Nga chính thức lập liên doanh sản xuất máy bay Kamov 226]

Nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật và con người.

Ông Bhamre cho hay nhiều biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện bao gồm tăng cường kiểm tra chất lượng các phi đội bay để xác định các khu vực dễ bị tổn thương và tránh tai nạn máy bay.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo phi công thường xuyên được rà soát để bắt kịp các kỹ thuật giảng dạy mới nhất và sử dụng nguồn hỗ trợ đào tạo hiện đại.

Cũng theo ông Bhamre, các vụ tai nạn máy bay đều đã được Tòa án điều tra (CoI) tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân gây tai nạn và đưa ra các khuyến nghị./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-mat-29-may-bay-chien-dau-trong-vong-5-nam-qua/457360.vnp