Ấn Độ muốn cung cấp tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam

Ấn Độ có kế hoạch cung cấp cho Việt Nam nhiều trang thiết bị quốc phòng, bao gồm cả tên lửa hành trình Brahmos.

IHS Janes dẫn nguồn tin từ quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cho biết, nhằm tăng cường quan hệ chiến lược song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar sẽ có chuyến thăm tới Hà Nội trong tháng 6 cùng 15-20 thành viên đại diện nhà sản xuất quốc phòng nhà nước và tư nhân.

Trong chuyến thăm này, hai bên có thể sẽ có các cuộc đàm phán về phát triển liên doanh sản xuất các trang bị quân sự như súng trường, tên lửa và hệ thống vũ khí hải quân cũng như các loại đạn dược.

Tên lửa hành trình sieu thanh BrahMos.

Quan trọng nhất, trong số các trang thiết bị mà Ấn Độ đề nghị cung cấp cho VIệt Nam bao gồm tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh Ấn Độ - Nga sản xuất. Phiên bản Ấn Độ đề nghị bán cho Việt Nam có tầm bắn 292 km.

Đáng chú ý, Ấn Độ từng đưa ra đề nghị này cách đây 2 năm do vướng mắc về quyền sở hữu trí tuệ với nhà sản xuất Nga nên kế hoạch này này không thể thực hiện. Mà mãi tới gần đây thì các khúc mắc này mới được giải quyết xong, quan chức Ấn Độ cho biết.

Với việc Nga và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận cho điều kiện xuất khẩu tên lửa BrahMos, Ấn Độ sẽ sớm hoàn tất hợp đồng cung cấp cho Việt Nam, theo The Diplomat. Cả Moscow và New Delhi đều cam kết sẽ chỉ cung cấp tên lửa BrahMos cho quốc gia "thân thiện với cả hai bên". Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng sở hữu BrahMos.

"Đối với Việt Nam, do vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã thể hiện rõ thái độ nghi ngại trước các chính sách cung cấp vũ khí của Ấn Độ", ông Praveen Pathak, người phát ngôn Tập đoàn BrahMos Aerospace nói trên hãng thông tấn Nga TASS hồi tuần trước.

Theo The Diplomat, hợp đồng chuyển giao tên lửa BrahMos sẽ là một thành công lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Với Việt Nam, tên lửa chống hạm này sẽ là công cụ giúp bảo vệ chủ quyền một cách hiệu quả hơn.

Việt Nam đang tăng cường nâng cấp các trang thiết bị vũ khí phù hợp với chiến lược bất đối xứng, bao gồm tàu ngầm lớp Kilo. Tên lửa BrahMos hoàn toàn có khả năng là sự lựa chọn tiếp theo, The Diplomat nhận định.

Tên lửa hành trình BrahMos là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa công ty NPO Mashinostroeyenia (Nga) và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO). BrahMos được phát triển trên cơ sở công nghệ tên lửa hành trình P-800 Oniks của Nga với một loạt cải tiến đem lại khả năng tác chiến mạnh hơn.

BrahMos nặng tới 3,9 tấn, dài 8,4m, đường và có khả năng phóng từ tàu chiến. Các phiên bản tên lử BrahMos phát triển về sau có thể phóng từ các bệ phóng di động trên mặt đất. Ấn Độ cũng đang nghiên cứu phiên bản BrahMos phóng từ tàu ngầm và máy bay chiến đấu SU-30MKI.

Trang web thuộc Viện hải quân Mỹ USNI News nhận định, sau khi quá trình nghiên cứu hoàn tất, Ấn Độ hoàn toàn có thể trang bị tên lửa BrahMos cho các tàu ngầm Kilo của Việt Nam.

Kể từ năm 2008, Ấn Độ đã cung cấp cho Việt Nam khoảng 5.000 phụ tùng cho tàu khu trục lớp Petya và hỗ trợ đại tu tiêm kích MiG-21 và xe tăng T-55. Tháng 10/2014, Ấn Độ hỗ trợ cho Việt Nam khoản tín dụng 100 triệu USD để mua 4 tàu tuần tra ngoài khơi.

Đăng Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/an-do-muon-cung-cap-ten-lua-hanh-trinh-brahmos-cho-viet-nam-a243613.html