Ấn Độ - Nga: Hợp tác chinh phục Mặt trăng

Ngày 13-11, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã kết thúc chuyến công du Nga sau 2 ngày với lịch làm việc dày kín. Theo nhiều nhận định, chuyến đi đã tiếp tục mở rộng cánh cửa hợp tác giữa Nga và Ấn Độ - một cường quốc đang nổi lên trong khu vực châu Á nhờ nguồn nhân lực và sự phát triển nhanh chóng về công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật.

small_5577.jpg Kết quả đáng chú ý trong chuyến công du của Thủ tướng Singh là thỏa thuận chung giữa 2 nước về phóng tàu vũ trụ không người lái lên Mặt trăng để nghiên cứu khoa học. Cơ quan vũ trụ Nga Roskomos và Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ đã ký Hiệp định hợp tác nghiên cứu Mặt Trăng từ nay đến năm 2017. Theo Thủ tướng Singh, đây cũng là biểu tượng cho sự hợp tác Ấn Độ và Nga. Hai nước cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt về quân sự và năng lượng hạt nhân… Trong cuộc hội đàm diễn ra giữa 2 nhà lãnh đạo vào tối 12-11, Nga và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận giải quyết nợ của Ấn Độ từ thời Liên Xô cũ. Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi thúc đẩy hơn nữa các quan hệ truyền thống giữa 2 nước, với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch buôn bán song phương lên 10 tỷ USD mỗi năm từ năm 2010 so với mức 4 tỷ USD năm 2006.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29286-an-do-nga-hop-tac-chinh-phuc-mat-trang