Ấn Độ - Nga phối hợp sản xuất động cơ tên lửa

(ANTĐ) - Tập đoàn Hàng không Vũ trụ liên doanh Brahmos Ấn Độ - Nga đang có kế hoạch sản xuất các động cơ cho tên lửa Brahmos tại Ấn Độ, CEO Brahmos Sivathanu Pillai tuyên bố hôm thứ Sáu tuần vừa qua.

Các động cơ này sẽ được sản xuất tại nhà máy Brahmos nằm tại bang Kerala thuộc đông nam Ấn Độ, ông Pillai nói. Trong vòng hai năm tới khối lượng sản xuất sẽ vượt khả năng sản xuất của nhà máy tại Orenburg của Nga hiện đang đảm trách sản xuất các động cơ này. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do nhu cầu ngày càng lớn cho các tên lửa Brahmos cần được sử dụng trong các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Tên lửa Brahmos có tầm hoạt động 290 km (180 dặm) và có thể mang một đầu đạn thông thường có trọng lượng lên tới 300 kg. Tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu mặt đất từ độ cao cực thấp là 10 m và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2.8 tức là nhanh gấp 3 lần tên lửa hành trình Tomahawk siêu thanh do Mỹ chế tạo. Được thành lập vào năm 1998, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Brahmos, một công ty liên doanh giữa Ấn Độ và Nga, chuyên sản xuất và bán các tên lửa siêu thanh Brahmos. Các phiên bản hải đối không, đất đối không đã được thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng trong lực lượng lục quân và hải quân Ấn Độ.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81509&channelid=7