Ấn Độ nhập khẩu 46,5 tỷ USD dầu từ Nga, thâm hụt thương mại tăng gấp 8 lần

Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 46 tỷ USD từ Nga trong năm tài chính 2024, ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy thâm hụt thương mại của nước này với Nga đã tăng 33% lên hơn 57 tỷ USD trong năm tài chính 2023-2024. Thâm hụt thương mại đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2021-2022 cho tới nay, khi Ấn Độ bắt đầu tăng cường mua dầu từ Nga, trong khi xuất khẩu của nước này trong cùng kỳ tăng khoảng 32%.

Trong năm tài chính vừa qua (năm tài chính của Ấn Độ từ ngày 1/4/2023 đến ngày 31/3/2024), kim ngạch nhập khẩu từ Nga đã tăng 33% lên 61,4 tỷ USD, phần lớn nhờ vào việc mua dầu thô. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt 4,2 tỷ USD (tăng 35%), chủ yếu nhờ các sản phẩm dược phẩm, thiết bị viễn thông, kim loại và máy móc.

Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 46 tỷ USD từ Nga trong năm tài chính 2024.

Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 46 tỷ USD từ Nga trong năm tài chính 2024.

New Delhi đã tăng cường đáng kể việc mua dầu thô của Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, bất chấp sự giám sát liên tục từ phương Tây.

Trong năm tài chính 2024, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu thô trị giá 46,5 tỷ USD từ Nga, tăng từ mức 31 tỷ USD trong giai đoạn trước.

Theo số liệu được Indian Express trích dẫn, vào tháng 4, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng là 1,96 triệu thùng mỗi ngày (bpd). Nga chiếm 40,3% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng đó.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã nhiều lần bảo vệ quyết định mua dầu của Nga bất chấp những lời chỉ trích từ các đối tác phương Tây, cho rằng điều này xuất phát từ “chủ nghĩa thực dụng” và mối quan hệ bền chặt trong lịch sử với Moscow.

Ông Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, tuyên bố rằng việc mua dầu của Nga đã giúp “ổn định” thị trường năng lượng quốc tế và kiểm soát lạm phát trong nước.

Cả quan chức Ấn Độ và Nga đều coi thâm hụt thương mại lớn là một vấn đề nghiêm trọng mà các nước đang hướng tới giải quyết bằng cách đa dạng hóa thương mại, đặc biệt vì Moscow và New Delhi đang ngày càng dựa vào việc thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

Những người đứng đầu ngành công nghiệp Ấn Độ cũng đang cân nhắc các cách để tăng xuất khẩu sang Nga. Đầu năm nay, ông Ajay Sahai, người đứng đầu Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), nói với RT rằng nhiều công ty Ấn Độ, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Nga.

Theo ông Sahai, thương mại song phương giữa Nga và Ấn Độ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực mới như sắt, máy móc, điện tử, hóa chất, gốm sứ và nông nghiệp trong những năm gần đây.

Minh Đăng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/an-do-nhap-khau-465-ty-usd-dau-tu-nga-tham-hut-thuong-mai-tang-gap-8-lan-d111127.html