Ấn Độ: Nữ vũ công bị bắn chết tại đám cưới

Một nữ vũ công đang mang thai vừa bị bắn chết tại một đám cưới ở Ấn Độ sau khi một số người khách say xỉn nổi giận vì không được cho lên sân khấu nhảy cùng cô.

Theo trang tin The Sun, cô Kulwinder Kaur thiệt mạng sau khi bị bắn tại một đám cưới ở TP Bathinda, bang Punjab. Chồng của nạn nhân xấu số, anh Rajinder Singh, khẳng định vợ mình đang mang thai 3 tháng khi bị giết.

Anh Singh cho biết một vài người đàn ông say rượu cố tìm cách lên sân khấu để nhảy với các vũ công nhưng bị ban quản lý sân khấu từ chối. Trong lúc tức giận, những người này đã nổ súng về phía cô Kaur, khiến cô thiệt mạng ngay lập tức trên sân khấu.

Nữ vũ công Kulwinder Kaur. Ảnh: Cater News Agency

Khoảnh khắc cô Kaur sắp bị bắn trên sân khấu. Ảnh: Cater News Agency

4 nghi phạm đã bị bắt sau vụ tấn công nữ vũ công 25 tuổi và hiện đang bị tạm giam sau khi đoạn clip về vụ việc bị đăng lên mạng và được chia sẻ rầm rộ.

Trong số những người bị bắt có ông Lucky Goyal, thủ lĩnh của đảng chính trị Shiromani Akali Dal và bạn ông này, Sanjay Goyal. 2 nghi phạm còn lại chưa được tiết lộ danh tính.

Sĩ quan cảnh sát Swapan Sharma cho biết: "Ông Lucky là người cầm khẩu súng trong đoạn clip chúng tôi xem được. Ông Lucky bắn lên không trung khi tìm cách lên sân khấu còn ông Goyal cũng cầm súng đứng gần đó".

Bảo Hạnh (Theo The Sun)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/an-do-nu-vu-cong-bi-ban-chet-tai-dam-cuoi-20161206085849221.htm