Ấn Độ, Pakistan “kịch chiến” 6 ngày liên tiếp tại Kashmir

VOV.VN - Vũ khí hạng nhẹ, súng máy, súng cối đã được sử dụng trong cuộc đụng độ lần này.

Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan hôm 15/8 tiếp tục nổ súng về phía nhau dọc Ranh giới Kiểm soát (LOC) tại khu vực tranh chấp Kashmir. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp diễn ra xảy ra giao tranh giữa hai lực lượng này, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ và khôi phục đàm phán. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau "vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2003".

Vũ khí hạng nhẹ, súng máy, súng cối đã được sử dụng trong cuộc đụng độ lần này. Một quan chức Ấn Độ cho biết, quân đội Pakistan đã một lần nữa nhằm vào các vị trí đóng quân của Ấn Độ tại khu vực Mendhar và phía Ấn Độ cũng đã đáp trả. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra vào đúng ngày Ấn Độ kỷ niệm Ngày Độc lập (15/8). Tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội hai nước chủ yếu xảy ra tại khu vực quận biên giới Poonch cách thủ phủ Srinagar của Kashmir khoảng 185km về phía Tây Nam.

Quân đội Ấn Độ (ảnh: Getty Images)

Phát biểu nhân Ngày Độc lập của Ấn Độ hôm qua, Thủ tướng Manmohan Singh chỉ trích các cuộc tấn công gần đây tại khu vực Kashmir và cho biết "quan hệ Ấn Độ - Pakistan chỉ có thể tiến triển nếu Islamabad ngừng các hoạt động xem như “chống Ấn Độ”.

“Chúng tôi cố gắng cải thiện quan hệ với nước láng giềng Pakistan,” ông Singh nói. “Để làm được điều này, điều quan trọng là họ phải ngăn chặn việc sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các hoạt động chống Ấn Độ”.

Trong bài phát biểu nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee nhấn mạnh, bất chấp những nỗ lực liên tục của Ấn Độ để xây dựng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, tình hình căng thẳng biên giới và những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát vẫn liên tiếp diễn ra, dẫn tới thương vong. Ấn Độ sẽ triển khai tất cả các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Nawaz Sharif đã cam kết phản ứng với tình trạng bất đồng gia tăng bằng "sự thận trọng và trách nhiệm". Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon trong chuyến thăm Pakistan mới đây, ông Sharif cho biết, Pakistan và Ấn Độ cần nỗ lực giảm thiểu căng thẳng tại khu vực tranh chấp Kashmir sau nhiều ngày xảy ra các vụ nổ súng qua biên giới hai nước. Ông Sharif cho biết, ông muốn sớm tổ chức một cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo Ấn Độ để giải quyết các vấn đề hai nước, trong đó có vấn đề Kashmir.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều chỉ trích lẫn nhau về việc để xảy ra xả súng vô cớ, dẫn đến giao tranh và gây thương vong cho binh sĩ cũng như dân thường của cả hai nước. Cuối tuần trước, Ấn Độ khẳng định, quân đội nước láng giềng xâm nhập vào lãnh thổ của mình và giết hại 5 binh lính Ấn Độ, tuy nhiên Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này. Tiếp nối vụ việc, hàng loạt các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony tuyên bố, "lực lượng vũ trang nước này có quyền phản ứng thích đáng với tình hình tại khu vực Kashmir".

Trước khi xảy ra các cuộc giao tranh, hai nước đã thống nhất khôi phục đàm phàn, đồng thời đã có những nỗ lực hướng tới hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng 9 tới./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/an-do-pakistan-kich-chien-6-ngay-lien-tiep-tai-kashmir/276226.vov