Ấn Độ sẵn sàng đàm phán mọi vấn đề với Pakistan

(VOV) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 27/2 cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán tất cả các ván đề với Pakistan, kể cả vấn đề về khu vực đang tranh chấp Kashmir.

Phát biểu trước báo giới trước khi lên đường thăm Saudi Arabia, Thủ tướng Manmohan Singh nhấn mạnh, có rất nhiều cách để Ấn Độ và Pakistan có thể tiến hành đối thoại nhằm giải quyết những bất đồng đang ngăn cách giữa hai nước. Ấn Độ luôn hướng đến việc thiết lập mối quan hệ hòa bình và bình thường với Pakistan. Với sự mong đợi này, Ấn Độ luôn tìm kiếm cơ hội được hợp tác với những người Pakistan có thiện chí làm việc với Ấn Độ. Ông Manmohan Singh cũng nhấn mạnh rằng, lợi ích chung giữa Ấn Độ và Pakistan là hợp tác đối phó với mối đe dọa của khủng bố đối với nền an ninh của cả hai nước. Đây là tuyên bố đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra sau cuộc đàm phán về ngoại giao giữa hai nước diễn ra ngày 25/2 vừa qua ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ mà không đạt được bước đột phá nào./. Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/an-do-san-sang-dam-phan-moi-van-de-voi-pakistan/20102/136479.vov