Ấn Độ tài trợ 120.000 USD cho trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã trao khoản tài trợ của chính phủ Ấn Độ trị giá 120.000 USD cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ trao tài trợ của chính phủ Ấn Độ cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). (Ảnh: Minh Luyến/Vietnam+)

Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ trao tài trợ của chính phủ Ấn Độ cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). (Ảnh: Minh Luyến/Vietnam+)

Ngày 8/6, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã trao khoản tài trợ của chính phủ Ấn Độ trị giá 120.000 USD cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Tài trợ này nằm trong khuôn khổ các hoạt động thực hiện thỏa thuận hỗ trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Pranab Mukherjee khai trương ngày 15/9/2014.

Thỏa thuận này nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, cũng như quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam-Ấn Độ nói chung.

Tham dự buổi làm việc sáng 8/6 tại Hà Nội, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; phó giáo sư-tiến sỹ Lê Văn Toan - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Về phía Đại sứ quán Ấn Độ, có Ngài Parvathaneni Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cùng Phó Đại sứ Ấn Độ, các cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm của Chính phủ Ấn Độ, đã tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ. Bên cạnh đó, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hết sức tạo điều kiện, hỗ trợ để Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng và ngài Đại sứ đều đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ kể từ khi thành lập cho đến nay, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế vào tháng Ba vừa qua. Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Ấn Độ.

Hai bên nhất trí sẽ cùng cố gắng tạo điều kiện cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ hoạt động tốt hơn nữa, đi vào chiều sâu; qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ lên tầm cao mới, như mong muốn của các nhà lãnh đạo hai nước.

Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ trên để tiếp tục xây dựng và phát triển trung tâm thành một trung tâm có tầm cỡ quốc gia và khu vực; qua đó, tạo dựng các diễn đàn khoa học, giúp các nhà khoa học, chuyên gia của hai nước có cơ hội giao lưu và hợp tác nghiên cứu chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh chiến lược…; đồng thời thúc đẩy nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác song phương, vì lợi ích của hai quốc gia, dân tộc, vì hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới./.

Minh Luyến (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-tai-tro-120000-usd-cho-trung-tam-nghien-cuu-o-viet-nam/451130.vnp