Ấn Độ: Tăng cường nỗ lực chống lạm phát

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng do giá lương thực thực phẩm vọt lên, Chính phủ Ấn Độ quyết định từ ngày 20/3 bắt đầu miễn thuế nhập khẩu gạo, giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với các loại dầu ăn để kiềm chế lạm phát.

ad2415 Tuy vậy, việc miễn thuế đối với các hoạt động nhập khẩu gạo chỉ có hiệu lực tới ngày 31/3/09. Trước đó, trong tuần đầu tiên của tháng 3/08, tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ, được đo bằng chỉ số giá bán buôn, đã vọt lên tới 5,92% khiến chính phủ nước này không kịp tiến hành các biện pháp tài chính kịp thời. Phát biểu tại Hội nghị Đối tác Ấn Độ-châu Phi, diễn ra ở thủ đô Niu Đêli ngày 21/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ P. Mukherjee cho biết Ấn Độ đang tích cực đàm phán để ký kết một Hiệp định ưu đãi thương mại (PTA) với Liên minh Hải quan Nam Phi (SACU), gồm 5 nước Nam Phi, Bôtxoana, Lêxôthô, Namibia và Xoadilen. Ước tính, kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và châu Phi đã tăng gấp 5 lần, từ 5 tỷ USD tài khóa 2001/02 lên tới gần 25 tỷ USD tài khóa 2006/07.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29793-an-do-tang-cuong-no-luc-chong-lam-phat