Ấn Độ: Tổ kiến khổng lồ trong tai một cô bé 12 tuổi

Bác sĩ đã phát hiện hơn 1.000 con kiến đang làm tổ trong ống tai cô bé Ấn Độ.

Bác sĩ đã phát hiện 1 tổ kiến trong ống tai của cô gái Shreya Darji ở miền tây Ấn Độ.

Các chuyên gia cho biết họ đã thử mọi cách để lấy chúng ra khỏi tai cô bé 12 tuổi và kéo ra được hơn 100 con trong số 1000 con.

Kiến được lấy ra từ tai cô bé 12 tuổi. Ảnh: Internet

Kiến được lấy ra từ tai cô bé 12 tuổi. Ảnh: Internet

Nhưng 6 tháng sau đó, cô bé vui mừng trở lại cuộc sống bình thường khi ổ kiến trong tai tự nhiên biến mất.

Cha cô, ông Sanjay Darfi, 40 tuổi tin rằng tất cả là nhờ vào bàn tay của Thiên Chúa.

Ông nói với tờ Times của Ấn Độ: l”Tôi nghĩ rằng đó là ân sủng của các vị thần đã giúp con gái tôi.”

Cô bé nói thêm:”Trước đó, em đã đau đớn vì tai bị nhiễm khuẩn với 1 ổ kiến. Những con kiến lớn bò ra khỏi tai của em mà không cảnh báo trước, dù là đang đi học hoặc chơi với bạn bè. Những con kiến làm cuộc sống của em rất khó khăn. Em rất sợ bạn bè nhìn thấy kiến bò ra từ tai mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ thật tuyệt vời, em rất nhẹ nhõm, em có thể chơi với bạn bè thỏa mái và tận hưởng kỳ nghỉ ở nhà một người chú…”

Sanjay đã trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Internet

Các bác sĩ địa phương đã phát hiện vấn đề của Shreya vào tháng 8 năm ngoái, họ đã thấy những con kiến bên trong ống tai của cô bé.

Máy ảnh nội soi quay lại một đoạn video các bác sĩ loại bỏ những con kiến chết ra khỏi tai Shrey.

Vào thời điểm đó, cha mẹ của Shreya tuyệt vọng cho biết họ đã thử mọi cách nhưng những con kiến vẫn chui ra từ tai cô bé.

Tiến sĩ Jawahar Talsania, 58 tuổi, chuyên gia về phẫu thuật Tai Mũi Họng ở Gujarat, cho biết: ”Chúng tôi đã tiến hành tất cả các xét nghiệm bao gồm MRI và chụp CT nhưng tất cả đều bình thường. Chúng tôi không thấy gì bất thường trongg tai cô bé. Mặc dù những con kiến cắn vào tai nhưng cô bé không đau và màn nhĩ cũng không có tổn thương. Chúng tôi đã không nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trong lịch sử y tế của chúng tôi.”

Tiến sĩ Jawahar cho biết ông đã cố gắng làm ngạt những con kiến nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh sản.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không tin rằng những con kiến đang đẻ trứng bên trong tai vì không nhìn thấy kiến chúa bên trong. Chúng tôi hoàn toàn lúng túng."

HỒNG LIÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/an-do-to-kien-khong-lo-trong-tai-mot-co-be-12-tuoi-639550.html