Ấn Độ-Trung Quốc tăng quan hệ kinh tế, chính trị

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Đó là các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ấn Độ Pratbha Patil và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 27/5 tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Ấn Độ tới quốc gia láng giềng này trong một thập kỷ qua. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất hai bên xử lý các vấn đề song phương trên cơ sở tầm nhìn chiến lược và dài hạn, tăng cường tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy hợp tác, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Patil khẳng định Ấn Độ và Trung Quốc có những mối quan tâm chung trong các vấn đề song phương và quốc tế. Bà cam kết tăng cường tiếp xúc cấp cao, thắt chặt quan hệ kinh tế, thương mại, đẩy mạnh đầu tư hai chiều, cũng như tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng. Trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, bà Patil cho biết tất cả các đảng ở Ấn Độ ủng hộ việc phát triển quan hệ với Trung Quốc. Hiện hai nước hợp tác không chỉ về các lĩnh vực song phương mà cả các vấn đề quốc tế như G20. Sự hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu Copenhagen là một minh chứng tốt đẹp về sự hợp tác song phương trước các vấn đề toàn cầu. Về phần mình, ông Ngô Bang Quốc cho rằng cả hai nước đều mong muốn phát triển chung và cùng tồn tại một cách hòa bình, đồng thời tuân theo xu hướng hòa bình và phát triển ở châu Á và trên thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ không có sự đe dọa lẫn nhau. Ông Ngô Bang Quốc hy vọng hai nước hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng lợi ích riêng của mỗi nước, giải quyết thích đáng các bất đồng để cùng phát triển. Trước đó, bà Patil cũng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/an-dotrung-quoc-tang-quan-he-kinh-te-chinh-tri/20105/46816.vnplus