Ăn gì để khắc phục tình trạng xuất tinh sớm?

Xuất tinh sớm thật sự là nỗi sợ của đàn ông, nhất là khi chưa lâm trận đã phải "đầu hàng". Vậy để cải thiện vấn đề này, ngoài điều trị bằng thuốc, người bị bệnh xuất tinh sớm nên bổ sung những loại thực phẩm nào?

Xuất tinh sớm là nỗi sợ của hầu hết nam giới hiện nay. Nó làm cho nam giới thấy mất tự tin và giảm ham muốn tinh dục. Xuất tinh sớm có thể điều trị những mất khá nhiều thời gian và hiệu quả không cao. Để điều trị xuất tinh sớm, ngoài việc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, việc tăng cường các thực phẩm có ích luôn được khuyến khích.

Sau đây là những thực phẩm mà người bệnh xuất tinh sớm nên sử dụng.

1. Ngũ cốc.

2. Các loại thịt.

3. Rau củ.

4. Hoa quả.

5. Socola đen.

6. Đỗ đen.

7. Con hàu.

8. Hải sâm.

Lê Kha (Tổng hợp)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/suc-khoe/an-gi-de-khac-phuc-tinh-trang-xuat-tinh-som/20170311110037215p1c784.htm