An Giang: Dân vùng sạt lở sống nhờ ở chùa vì dự án TĐC thiếu cát

Do thiếu cát, dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) chậm hoàn thành nên 92 hộ dân ở vùng sạt lở ở An Giang phải sống nhờ trong nhà chùa, trường học,…

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên sông Vàm Nao (đoạn qua xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vào ngày 22.4 vừa qua cho biết, từ đó đến nay, họ phải sống nhờ trong nhà chùa, trường học hoặc nhà người quen, người thân. Nguyên nhân là do khu tái định cư vẫn chưa được xây dựng xong.

Người dân xã Mỹ Hội Đông ở tạm tại chùa chờ ngày dời vào khu tái định cư.

Ông Nguyễn Văn Bé cho biết, gia đình ông đã ở tạm trong chùa Liên Hoa Tự khoảng 2 tháng qua.

“Khi vụ sạt lở xảy ra, nhiều hộ dân được di dời khẩn cấp đến các nơi ở an toàn. Riêng gia đình tôi đến ở tạm tại ngôi chùa cùng xã này. Có nơi ở, gia đình tôi mừng lắm nhưng dù sao cũng muốn có chỗ ở ổn định” – ông Bé nói.

Cũng như ông Bé, bà Nguyễn Thị Út ở tạm cùng ngôi chùa trên chia sẻ: “Gia đinh tôi cũng sống tạm bợ trong chùa. Cuộc sống không có nhà cửa khổ lắm”.

Nhiều hộ dân đang “ăn nhờ ở đậu” tại trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông (xã Mỹ Hội Đông) cũng cho biết, rất mong muốn sớm được nhận nền tại khu tái định cư để cất nhà ở để có thể “an cư” và “lạc nghiệp” sau đó.

Hiện trường sạt lở trên sông Vàm Nao.

Theo UBND xã Mỹ Hội Đông, thời gian qua, nhiều hộ dẫn đã đến UBND xã hỏi thăm về việc nhận nền khu tái định cư nhưng tất cả đều ra về trong thất vọng. Một vài hộ dân cũng đã “liều” dọn về nhà cũ ở vùng sạt lở sống nhưng sau đó lại phải về nơi đi nơi khác khi được chính quyền địa phương đến vận động.

Theo phóng viên tìm hiểu, đợt sạt lở ngày 22.4 vừa qua, xã Mỹ Hội Đông có 106 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Đến nay, vẫn còn 92 hộ dân đang “ăn nhờ ở đậu”. Dù vậy, khu tái định cư dành cho những hộ dân trên vẫn chưa được thực hiện xong.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới cho biết, khu tái định cư trên đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc bơm cát đang gặp khó do nguồn cát bị thiếu hụt.

“Vừa qua, UBND tỉnh cấp phép cho một đơn vị tư nhân nạo vét, khơi thông lòng sông ở gần Cù Lao Giêng, từ đó lấy cát phục vụ san lắp cho khu tái định cư trên nhưng bị người dân phản đối, không cho khai thác (Người dân sợ sẽ làm gia tăng tình trạng sạt lở một số khu vực ở Cù Lao Giêng - PV). Vì vậy, dự án bị thiếu cát” – ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết.

Ông Thao thông tin thêm, để giải quyết khó khăn trên, UBND huyện đã có kiến nghị với UBND tỉnh An Giang xem xét và có biện pháp hỗ trợ để dự án sớm hoàn thành. Từ đó, bà con trong vùng sạt lở xã Mỹ Hội Đông được bố trí vào nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/an-giang-dan-vung-sat-lo-song-nho-o-chua-vi-du-an-tdc-thieu-cat-781243.html