An Giang: Lốc xoáy làm sập mái che đập tràn Tha La

Chiều 2/5, một cơn mưa kéo dài từ 14 giờ đến 16 giờ kèm theo gió lốc đã kéo sập mái che đập tràn Tha La (thuộc xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang) và làm bốn căn nhà ở khu vực này bị tốc mái, các phương tiện lưu thông qua tuyến tỉnh lộ 55A tê liệt.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Tại hiện trường, mái che đập tràn Tha La bay ngổn ngang dưới chân cầu và trùm lên thân cầu Tha La (cặp kênh Vĩnh Tế).

Cơn lốc xoáy đã kéo sập mái che đập tràn với chiều dài gần 40m, chiều ngang 20m. Toàn bộ dây điện và nhiều cột điện xung quanh đập tràn cũng bị đổ, ngã, ước tính thiệt hại trên 600 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo huyện Tịnh Biên và các ngành chức năng đã đến hiện trường nắm tình hình, khảo sát và triển khai các giải pháp nhanh chóng giải phóng cho tuyến đường tỉnh lộ 55A lưu thông trở lại, giúp nhân dân sửa chữa lại nhà cửa, đồng thời kiến nghị sớm có biện pháp khắc phục hậu quả để bảo vệ đập tràn.

Đập tràn Tha La là đập tràn ngăn lũ, có vai trò điều tiết nước cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long hàng năm./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/an-giang-loc-xoay-lam-sap-mai-che-dap-tran-tha-la/257694.vnp