Án mạng trong nhà nghỉ: Toàn cảnh vụ việc

Chị H. xích mích với người đàn ông nên đã hẹn gặp tại nhà nghỉ để nói chuyện nhưng bị kẻ này sát hại. Nghi phạm sau đó tự sát.

Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi phạm sát hại thiếu phụ Dương Thị H. 45 tuổi (xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) trong nhà nghỉ đã tự tử, theo tin tức trên báo Pháp luật Plus.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án. Ảnh: N.D/Zing news.

Do xác định đây là nghi can duy nhất, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định không khởi tố vụ án theo luật định. Theo điều tra, Công an Thanh Hóa đã phát hiện Đỗ Văn Phước (42 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng), là nghi can duy nhất vụ sát hại thiếu phụ trong nhà nghỉ, đã tự tử bằng thuốc ngủ tại nhà nghỉ Thắng Minh (ở xã Định Long, huyện Yên Định, Thanh Hóa) vào ngày 10/2.

Theo điều tra sự việc, chiều ngày 6/2/2017, chị Dương Thị H (SN 1972, quê xã Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đi cùng với Đỗ Văn Phước (SN 1975 quê Nam Định, cư trú tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng) đến nhà nghỉ Hà Tuấn ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), báo Gia đình Việt Nam đưa tin.

2 người thuê một phòng để nghỉ trọ. Khoảng 1 giờ sau, Phước đi ra lễ tân có nói “để yên cho vợ tôi ngủ, đừng làm phiền”. Đến 21h đêm ngày 8/2/2017 nhân viên nhà nghỉ rọn phòng có phát hiện mùi hôi ở phòng kế bên.

Nhiều người có phá cửa phòng thì phát hiện chị H đã chết trong tư thế nằm sấp, bên cạnh có sợi dây dù màu xanh, dài khoảng 70cm. Qua nhận định nạn nhân chết ngạt cơ học do bị siết cổ.

Khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tiến hành điều tra bắt nghi phạm để làm rõ thì đến trưa ngày 10/2/2017, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) thông báo có một người đàn ông chết tự tử tại một nhà nghỉ TM ở xã Định Long (Yên Định).

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là Đỗ Văn Phước đi cùng với chị H. Nạn nhân chết từ trước đó khoảng 1 ngày, nhiều khả năng do uống thuốc độc.

Được biết, chị H vừa về quê sau Tết được mấy ngày để cưới vợ cho người con trai, nhưng đã xích mích với đối tượng Phước, nên chị H có hẹn và đi cùng Phước đến nhà nghỉ Hà Tuấn thì xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Hiền Minh (Tổng hợp theo báo Pháp luật Plus, Gia đình Việt Nam)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/an-mang-trong-nha-nghi-toan-canh-vu-viec-d92124.html