Án mạng từ cái nhìn 'đểu'

Gặp nhau ở quán net, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng bị "nhìn đểu". Cuộc xô xát diễn ra sau đó khiến một thanh niên tử vong.

Ngày 25/3, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt giữ Ngô Vi Hiệp (28 tuổi) và Ngô Vi Lực (20 tuổi) ở đội 8, xã Tả Thanh Oai để làm rõ về hành vi giết người. Lực và Hiệp là hai em ruột. Trước đó một ngày, có 4 thanh niên quê Hải Phòng đến đội 8 chơi với người bạn tên Duy ở đây. Sau đó, cả nhóm dẫn nhau ra quán net trong làng và gặp Lực cũng đang ngồi chơi. Giữa Lực và nhóm người này đã xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng cả hai bị "nhìn đểu". Hai bên đã đánh chửi nhau nhưng được mọi người can. Đến chiều, Lực đang ngồi ở quán nước gần nhà, thì gặp Duy và những thanh niên trên khiến xô xát tiếp tục. Buổi tối, Duy và nhóm bạn Hải Phòng tìm đến nhà Lực để "nói chuyện". Bọn họ xông vào đánh đối thủ nhưng khi đó, có Hiệp ở nhà. Hiệp đã dùng dao tự chế đâm chết một người là Nguyễn Tiến Đạt (19 tuổi, ở phường Đằng Giang, Hải Phòng). Hoàng Việt

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/03/3b9ce9e5/