Án mạng từ mâu thuẫn đống vôi vữa

(HNMO)- Bị Nam thẳng tay đấm vào thái dương, bà Trọng ngã ra đường. Sau khi được các con cháu đưa về nhà, nạn nhân đã nôn ra máu, hôn mê sâu và tử vong nhanh chóng

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Quý Nam (SN 1985) ở thôn Ngang, Đại Mỗ, Từ Liêm, để điều tra xử lý hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người; đồng thời phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự CA Hà Nội làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Trọng để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 1-9, gia đình Nam trong quá trình sửa chữa nhà đã đổ vôi vữa vào vườn trồng rau của nhà hàng xóm là bà Lương Thị Trọng (SN 1959) Vì tức giận, bà Trọng liền chạy ra đoạn đường gần nhà Nam chửi bới. Trong lúc Nam chạy ra đuổi bà Trọng về, sẵn chiếc liềm trong tay, bà Trọng vung lên chống đỡ gây thương tích cho Nam ở mặt. Đối tượng Nam và hiện trường vụ việc Nam đã tát và đấm vào thái dương khiến bà Trọng ngã ra đường. Nửa tiếng sau khi được con cháu đưa về nhà, bà Trọng nôn ra máu và hôn mê sâu. Nạn nhân được đưa vào Viện Quân y 103 cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 20h ngày 2-9 do tụ máu trong não.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/370133/%c3%a1n-mang-tu-mau-thuan-dong-voi-vua.htm/