Án mạng từ việc đánh bạc thua phải quỳ gối

Bực tức vì đánh bài thua phải quỳ, Trí đánh người đứng ngoài chỉ trỏ rồi lại dùng dao đâm chết người.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người liên quan tới việc đánh bài thua phải quỳ gối xảy ra ở ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 7/12, Võ Minh Trí cùng với Trương Thanh Truyền (cùng ngụ cùng ấp 11, xã Long Hữu ) và 2 người khác đang đánh bạc nhưng không ăn tiền mà ra điều kiện ai bị thua sẽ phải quỳ gối.

Võ Minh Trí tại cơ quan công an

Lúc này, Nguyễn Trường An (hàng xóm của Truyền) đứng bên cửa sổ xem rồi chỉ bài cho một người đang khác. Do đang bị thua phải quỳ nên Trí không thích việc An chỉ bài và có lời qua tiếng lại với An. Sau đó, Trí đánh An một cái vào mặt, lúc này mọi người can ngăn. Trí và An bỏ về.

Tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nào ngờ cả hai vẫn cay cú và quyết "ăn thua" với nhau. Khi về nhà Trí lấy một con dao bỏ vào túi quần rồi quay lại nhà anh Truyền.

Còn An, sau khi bị đánh anh ta ấm ức về nhà kể chuyện vừa xảy ra cho bạn là anh Ngô Hoàng Trung (29 tuổi, có hộ khẩu ở ấp Nhất B, xã Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Nghe xong Trung đi đến nhà của anh Truyền tìm gặp Trí để hỏi chuyện. Khi đến nhà anh Truyền, thấy Trí ngồi trên võng, Trung liền xông đến vừa hỏi, vừa đánh vào đầu Trí.

Bị đánh, Trí đánh trả và hai bên xô xát nhau. Trong lúc đánh nhau, Trí lấy con dao trong túi quần ra đâm liên tục vào người Trung.

Bị đâm trúng, Trung bỏ chạy ra ngoài, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Trung đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi đâm Trung, Trí đã đến cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ninh Kiều

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-tu-viec-danh-bac-thua-phai-quy-goi-3324781/