Ăn miếng trả miếng

Thống đốc Arturo Astudillo của bang Guerrero (Mexico) cho biết đã điều động hơn 200 binh sĩ và cảnh sát đến San Miguel Totolapan để ngăn chặn đổ máu sau khi người dân địa phương bắt giữ thân nhân của một số phần tử tội phạm cộm cán.

Thành phố San Miguel Totolapan (bang Guerrero Mexico) căng thẳng vì băng nhóm Los Tequileros

Trước đó, do quá bức xúc trước sự hoành hành của băng nhóm Los Tequileros, cư dân tại thành phố San Miguel Totolapan đã tự lập đội tự vệ để phản kháng. Sau khi Los Tequileros bị cho là thủ phạm đứng sau nhiều vụ bắt cóc, đội tự vệ quyết định bắt hơn 20 người thân của các thành viên băng này, trong đó có cả mẹ tay thủ lĩnh tên Raybel Jacobo de Almonte, theo AFP ngày 14.12.

Mới đây, truyền thông địa phương đăng tải đoạn phim quay cảnh vợ một nạn nhân bắt cóc tuyên bố: “Chúng tôi đang khống chế mẹ của người tên Almonte. Tôi yêu cầu trao đổi con tin”.

Hiện ngoài động thái triển khai lực lượng an ninh, chính quyền cũng lập đội đàm phán để làm trung gian giữa hai bên nhằm đạt được thỏa thuận đổi người một cách hòa bình.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/an-mieng-tra-mieng-774198.html