An ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN

(ANTĐ) - Hôm qua 20-10, kế hoạch an ninh toàn diện đã được triển khai nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN dự kiến khai mạc vào thứ 6 tuần này.

An ninh được thắt chặt trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Theo đó, một trung tâm tình báo sẽ chịu trách nhiệm giám sát các phương tiện giao thông khi đi qua các khu vực được áp dụng Luật An ninh nội địa, trong khi các thông tin tình báo sẽ được truyền đến các đơn vị chức năng thông qua một đường truyền kết nối trực tiếp với trung tâm tình báo đặt tại trường thương mại Hua Hin, và từ máy chủ trung tâm của Bộ Quốc phòng. Kèm theo đó, thiết bị định vị toàn cầu được lắp đặt trên các xe VIP và xe của nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN. Trong khi đó, khách sạn, nơi lãnh đạo các nước tham dự lưu trú hoặc được sử dụng để tổ chức các cuộc hội nghị, sẽ được lắp đặt thiết bị phát hiện bom tại cổng ra vào. Quyền cảnh sát trưởng Thái Lan Pateep Tanprasert cho biết, khoảng 4.000 nhân viên an ninh đã được triển khai nhằm bảo vệ cho hội nghị, trong khi những nhân viên khác trong tình trạng sẵn sàng nếu được điều động.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60189&channelid=7