Ăn quả ngô đồng, 9 học sinh nhập viện

Sau khi nhặt quả ngô đồng đập vỡ lấy hạt để ăn, 9 em học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh đã phải đi cấp cứu vì ngộ độc.

Khoảng 18h30 ngày 10/4, Khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 9 em học sinh Trường Tiểu học Tân Giang (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) bị ngộ độc thức ăn với các triệu chứng mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn.

Hiện các em đang tiếp tục được theo dõi

Bước đầu, các em học sinh này cho biết, vào cuối buổi tan học, nhóm học sinh này đã nhặt quả ngô đồng rồi đập vỡ quả để lấy hạt ăn.

Khi về tới nhà thì các em đều có biểu hiện đau bụng và buồn nôn. Ngay sau đó, các em đã được đưa vào viện cấp cứu.

Một phụ huynh cho biết: "Lúc con đi học về đến nhà thì thấy cháu mệt mỏi, sau đó kêu đau bụng rồi buồn nôn. Gặng hỏi thì cháu cho biết đã ăn hạt quả ngô đồng".

Bác sĩ Lê Ngọc Thắng, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã huy động lực lượng cán bộ, các sỹ tiến hành cấp cứu, truyền dịch.

“Hiện các cháu đã đỡ hơn nhưng phải tiếp tục theo dõi. Đề phòng diễn biến bệnh nó có thể nặng thêm nên bệnh viện đang tiếp tục theo dõi. Trước đây, ở tuyến huyện đã có trường hợp cũng bị ngộ độc vì ăn quả ngô đồng này”, bác sĩ Thắng cho biết thêm

Theo Xuân Sinh/Dân trí

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/suc-khoe-doi-song/suc-khoe-cong-dong/201704/ha-tinh-an-qua-ngo-dong-9-hoc-sinh-nhap-vien-2548028/