Ăn thịt, bị sán chui lên não

Ông T. liệt nửa người, méo miệng rồi hôn mê do bị một con sán chui lên não, hậu quả của một lần ăn thịt.

Bệnh viện Đại học Y Dượ̣c Huế cho biết đã cứu sống một trường hợp bị tổn thương não do sán. Bệnh nhân là ông Nguyễn Đức T., quê Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tháng 7 vừa rồi, ông T. đột nhiên liệt nửa người, miệng bị méo. Gia đình đã đưa ông đi điều trị tại Bệnh viện huyện Gio Linh và Bệnh viện Hà Lan (Quảng Trị) nhưng không khỏi. Ngày 4/10, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế với các triệu chứng đầu đau dữ dội, hôn mê… Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có sán ở não bệnh nhân, nguyên nhân nhiễm sán là ăn thịt chưa nấu chín. Sau 11 ngày được chữa với sự hỗ trợ của thuốc đặc trị, thuốc hỗ trợ tăng tuần hoàn não, thuốc giảm đau, ngày 15/10 ông T. đã khỏi bệnh, cử động được, ăn uống bình thường. An Huy

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/An-thit-bi-san-chui-len-nao/200910/63613.datviet