An toàn cho trẻ nhỏ tại chung cư: Đừng lơ là dù chỉ một phút

Dư luận mới đây đã rất đau xót khi một bé trai 5 tuổi do mải chơi đã bị rơi từ tầng 17 của khu chung cư New Skyline (Văn Quán, Hà Đông). Theo một số người dân, em bé này đã trèo qua lan can rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ nhỏ tại hành lang, lan can ở các khu chung cư.

Chung cư New Skyline (Văn Quán, Hà Đông), nơi xảy ra vụ việc đau lòng bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 17 xuống đất. Ảnh: P.V

Người lớn lơ là trẻ nhỏ, hậu quả khó lường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h45 chiều 27.5 tại khu chung cư New Skyline nói trên. Một số nhân chứng cho hay, thời điểm trên, người dân đang sinh sống tại đây nghe thấy tiếng động lớn, họ chạy ra thì phát hiện một thi thể bé trai đang nằm bất động dưới sân của tòa nhà. Cũng theo một số người dân là hàng xóm của nạn nhân, tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, bé đang ở nhà cùng mẹ. Lúc này mẹ bé đang bận dọn dẹp nhà mới (ngày đầu đến ở), chỉ một phút lơ đãng, bé trai đã trèo lên thành giường nhìn qua ô cửa sổ và đã không may lộn ra ngoài rơi xuống. Theo biên bản tử vong do Trung tâm cấp cứu 115 (Sở Y tế Hà Nội) xác nhận, vào hồi 15h45 phút, ngày 27.5, đơn vị đến hiện trường tòa nhà Skyline Nguyễn Khuyến (Văn Quán, Hà Đông) để cấp cứu trường hợp bé trai Đỗ Tuấn D, 5 tuổi. Tuy nhiên quá trình tiếp nhận, nạn nhân đã mất hoàn toàn các loại phản xạ, không còn khả năng
cấp cứu.

Đáng nói, đây không phải trường hợp hy hữu lần đầu tiên xảy ra. Tình trạng thiếu an toàn tại nhiều tòa nhà chung cư hoặc ở khu đô thị, nhất là đối với các khu hành lang, cửa sổ vẫn chưa được chủ nhà chú trọng. Trước đó, vào ngày 15.7.2016, một cháu bé 6 tuổi ngã rơi từ tầng 11 tòa nhà Rainbow Linh Đàm (Hà Nội) xuống khu vực mái hiên tầng 1, vị trí của một cửa hàng kinh doanh game online. Cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Không để trẻ nhỏ vui chơi, leo trèo tại các khu vực nguy hiểm

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Nghiêm Xuân Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - cho rằng hiện nay hầu hết các nhà chung cư đều đã được thiết kế theo các quy chuẩn phù hợp. Các lan can của các khu này hầu hết đều ngang ngực người lớn. Tuy nhiên, đôi khi điều này vẫn chưa thực sự an toàn đối với trẻ. Phía bên trong phòng chủ nhà thường thiết kế giường hoặc bàn ghế sát cửa sổ, nếu nó không được lắp lưới an toàn thì trẻ hiếu động rất dễ tò mò. Hoặc ở lan can trước nhà cũng vậy, chỉ cần đứa trẻ trèo lên một chiếc chậu, hay một vài đồ vật của gia đình tập kết ở góc cũng là nguyên nhân khiến bé lộn cổ xuống.

“Do vậy, để hạn chế tối đa các trường hợp đáng tiếc xảy ra, các hộ gia đình không nên kê các đồ hộp, khối hoặc đồ vật dễ di chuyển tại các khu vực lô-gia, hành lang, lan can, cửa sổ của tòa nhà. Bên cạnh đó, phụ huynh phải luôn chú ý tới trẻ con, không được lơ là dù chỉ một phút. Không để các con vui chơi, leo trèo tại các khu vực nguy hiểm. Tại các khu vực lan can, lô-gia, hành lang nên lắp thêm các sợi dây thép dọc theo chiều cao, tránh kiểu bậc thang” - TS Nghiêm Xuân Đạt khuyến cáo.

VƯƠNG TRẦN-HOA LÊ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ban-doc/an-toan-cho-tre-nho-tai-chung-cu-dung-lo-la-du-chi-mot-phut-669538.bld