Ấn tượng đường chạy Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 thu hút hàng ngàn người tham dự và tạo ra vô số khoảnh khách ấn tượng trên đường chạy.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đường chạy được Hiệp hội Thể dục Quốc tế (IAAF)và Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) đo và cấp giấy chứng nhận.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng là giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đường chạy được Hiệp hội Thể dục Quốc tế (IAAF)và Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) đo và cấp giấy chứng nhận.

Từ 4h sáng, hàng ngàn vận động viên đã háo hức tập trung ở Công viên Biển Đông để chuẩn bị xuất phát.

Các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn sàng cho đường chạy.

Các VĐV tập kết ở vạch xuất phát.

Các VĐV tham gia nội dung chạy hưởng ứng.

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 được bình chọn là một trong 3 giải Marathon không nên bỏ qua ở Châu Á, bao gồm 4 cự ly: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Năm nay cuộc thi năm nay bổ sung thêm giải thưởng cho cự ly 42 km dành cho cả nam và nữ.

Nữ VĐV chạy ngang qua cầu Rồng

Vận động viên vô địch nội dung 42 km được mời tham dự cuộc thi Marathon Quốc tế diễn ra vào tháng 12 tới tại Nhật Bản, cùng với chi phí lưu trú và hỗ trợ thủ tục xuất cảnh.

Mỗi giải thưởng tương đương 20 triệu đồng.

Các VĐV quốc tế rất thích thú khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Đà Nẵng.

Vừa chạy vừa tạo dáng.

Lực lượng cảnh sát - Công an TP Đà Nẵng tập trung làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn trên toàn tuyến.

Tình nguyện viên kịp thời tiếp nước cho VĐV ở chân cầu Thuận Phước.

Tuy vậy, vẫn có VĐV bị căng cơ, cần sự trợ giúp của mọi người.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ VĐV trong tình huống này nhưng anh đã có thể tiếp tục lộ trình thi đấu.

Các VĐV chạy qua cây cầu Thuận Phước, cầu dây văng nơi cửa sông ở TP Đà Nẵng.

Các VĐV quốc tế hài lòng khi thi đấu ở một địa điểm lý tưởng như vậy.

Các VĐV "đổ dốc" ở cầu Thuận Phước.

Một VĐV Nhật Bản tham dự cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017.

Một VĐV tiếp nước trên đường chạy.

Với lộ trình được đánh giá là một trong những đường chạy đẹp và thú vị nhất Đông Nam Á, cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 góp phần thu hút khách du lịch đến với thành phố biển.

Nữ VĐV trẻ tuổi này luôn có bạn đồng hành để cổ vũ cô thi đấu.

Họ luôn theo sát, động viên trên suốt đường đua.

Lộ trình đua luôn được bảo đảm tối đa, đảm bảo an toàn cho VĐV thi đấu.

Khi thành tích là thứ yếu, các VĐV vui vẻ giao lưu và chạy ven các bãi biển Đà Nẵng, nơi được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Niềm vui khi chuẩn bị về đích.

Một gia đình cùng tham gia cuộc đua.

Niềm vui vỡ òa khi chạm vạch đích.

VĐV này đã vượt qua chính mình ở nội dung hưởng ứng cuộc đua.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện thông qua đóng góp từ người tham dự và các mạnh thường quân nhằm ủng hộ cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người Khuyết tật, Làng Hy Vọng, CLB bóng bàn khuyết tật và 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thành chặng đua đúng như slogan "Happy Run" của cuộc đua.

Các VĐV hào hứng chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành cuộc đua.

Hải Sơn-Thế Anh/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/phong-su-anh-an-tuong-duong-chay-marathon-quoc-te-da-nang-2017-655999.vov