Ấn tượng, sâu lắng

(HNM) - Tối 17-4, lễ bế mạc Đại hội TDTT TP Hà Nội lần thứ VII đã diễn ra tại Cung Điền kinh trong không khí trang trọng, sâu lắng, tạo ấn tượng khó quên trong lòng hàng nghìn khán giả có mặt tại đây cũng như khán giả xem truyền hình cả nước. Đại hội TDTT TP Hà Nội lần thứ VII thực sự trở thành một sự kiện trọng đại trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Thủ đô chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Quận Hoàn Kiếm nhất toàn đoàn với 45 HCV, 34 HCB, 40 HCĐ Một tiết mục đồng diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: Hải Giang Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BTC đại hội Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và chúc mừng thành tích mà các VĐV, HLV đã đạt được tại đại hội. Qua đó, nhiều VĐV xuất sắc đã được tuyển chọn để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI. Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho 11 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc đại hội cấp cơ sở, gồm: quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy; thị xã Sơn Tây; huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Chương Mỹ và Thạch Thất. Tiếp ngay sau phần lễ, buổi bế mạc đã được hâm nóng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ở 3 chương của phần hội. Với chủ đề "Truyền thống văn võ ngàn năm", chương I đã gợi nhớ về một Hà Nội ngàn năm văn hiến, mang đậm dấu ấn Thăng Long lịch sử với những tiết mục: Lời ru Âu Lạc, Hà Nội linh thiêng hào hoa. Chương II chủ đề "Sức mạnh Phù Đổng" với các màn biểu diễn lôi cuốn như: Dòng máu Lạc Hồng, Nhịp sống tuổi trẻ thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ sẽ tiếp bước truyền thống cha anh xây dựng thể thao Thủ đô ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu của thể thao cả nước. Chương III "Hà Nội - Việt Nam khát vọng hòa bình" đã khép lại toàn bộ chương trình và chuyển tải thông điệp về một Hà Nội - trái tim của cả nước đang vững bước phát triển cả về trí và lực với khát vọng chinh phục những đỉnh cao của thể thao trong tương lai. Thiếu nhi Thủ đô biểu diễn trong lễ bế mạc. Ảnh: Hải Giang Đại hội TDTT TP Hà Nội lần thứ VII - một kỳ đại hội đánh dấu những bước phát triển nhảy vọt của thể thao Thủ đô ở cả nội dung phong trào và nâng cao đã thành công rực rỡ. Hơn 700 nghìn lượt VĐV tham gia ở 735 đơn vị phường, xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, từ thành phố đến cơ sở, đại hội đã thành công tốt đẹp tạo nên phong trào rộng khắp về rèn luyện sức khỏe. Hơn 1 năm thi đấu sôi nổi tranh tài ở 474 bộ huy chương với 33 môn thể thao, đại hội đã kết thúc với giải nhất toàn đoàn thuộc về quận Hoàn Kiếm (với 45HCV, 34HCB và 40HCĐ), nhì quận Ba Đình (42HCV, 46HCB, 59HCĐ) và ba huyện Từ Liêm (42HCV, 29HCB, 26HCĐ).

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/the_thao/323146/%e1%ba%a5n-tuong-sau-lang.htm/