Analytica Vietnam 2017 - Cơ hội vàng cho các nhà khoa học, doanh nghiệp

Sáng 29/9, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị giới thiệu "Hội chợ quốc tế lần thứ 5 về công nghệ thí nghiệm, phân tích, chẩn đoán, dịch vụ và công nghệ sinh học -analytica Vietnam 2017.

Tham dự hội nghị có bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, bà Gabriele Kraus - Giám đốc IMAG, ông Vũ Xuân Thủy - Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam, đại diện các phòng thí nghiệm trọng điểm gene, enzym và protein cùng các doanh nghiệp trong nước.

Analytica là một trong những hình thức hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ cao của nước ngoài vào Việt nam, có vai trò quan trọng trong việc kết nối cung - cầu công nghệ, thiết bị tiên tiến của nước ngoài.

Bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đ. Dung

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bà Lê Thị Khánh Vân cho biết: Đây là năm thứ năm analytica được tổ chức ở Việt Nam. Việc lựa chọn tổ chức analytica Vietnam 2017 tại Hà Nội - nơi tập trung các trường đại học trọng điểm và cũng là nơi tập trung 15/17 phòng thí nghiệm quốc gia của cả nước - nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức KH&CN Việt Nam, các doanh nghiệp, các tổ chức dịch vụ phân tích, kiểm định, các hiệp hội, ngành nghề có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu thông tin về những công nghệ và thiết bị tiên tiến hiện đại trên thế giới.

Đồng thời, thông qua các hội thảo khoa học được tổ chức tại hội chợ, các nhà khoa học, các doanh nghiệp sẽ tìm được những giải pháp, cách tiếp cận mới, tiên tiến để có thể kiểm soát được chất lượng sản phẩm nhập khẩu.

Analytica Vietnam 2017 tập trung trưng bày và giới thiệu những công nghệ, thiết bị và dịch vụ như: Công nghệ phân tích, đo lường và kiểm tra/quản lý chất lượng. Công nghệ phòng thí nghiệm, khoa học sự sống và công nghệ sinh học, y học và chẩn đoán bệnh. Bên cạnh đó, hội chợ cũng tổ chức các hội thảo khoa học với những chủ đề chính như: Phân tích môi trường, cải thiện chất lượng; an toàn thực phẩm; phân tích thực phẩm; chẩn đoán y học... với các chuyên gia trong nước và quốc tế.

"Với việc tổ chức trong 3 ngày, Analytica Vietnam 2017 là cơ hội vàng để chúng ta có thể tìm được đối tác phù hợp vì đây là nơi tập trung rất nhiều các công ty, tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực công nghệ phòng thí nghiệm, y học và chẩn đoán bệnh..." - bà Vân cho biết.

Theo bà Gabriele Kraus, điểm mới của Analytica Vietnam 2017 là có thêm nhiều gian hàng từ Đức, Trung Quốc và Singapore, đồng thời sẽ tổ chức thực hành cho người sử dụng phòng thí nghiệm.

Ông Vũ Xuân Thủy cũng cho rằng, việc tổ chức hội chợ như này là cơ hội tốt, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh: "Các phòng thí nghiệm khi mua sắm trang thiết bị cần lưu ý tính đầy đủ để đảm bảo đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thử cho một sản phẩm cụ thể".

Đ. Dung

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/analytica-vietnam-2017co-hoi-vang-cho-cac-nha-khoa-hoc-doanh-nghiep/2016092910533350p1c882.htm