Andy Carroll tự tin "ứng cử": Roy Hodgson hãy chọn tôi cho trận Anh- Ukraina

(Bongda24h)- Sau khi góp phần đem về chiến thắng ấn tượng 3-2 của đội bóng Tam Sư trước đối thủ xứ Scandinavi- Thụy điển, Andy Carroll đã mạnh dạn ứng cử mình cho một vị trí tiền đạo trong lượt trận cuối cùng ở vòng bảng của đội tuyển Anh.

Thắng nghẹ thở Thụy Điển trong một trận cầu hấp dẫn, tuyển Anh đã dần chứng minh được bản lĩnh của mình ở giải đấu lớn như Euro xong từng đó vẫn là chưa đủ để làm hài lòng người hâm mộ khi mà khó khăn vẫn chưa thật sự qua đi với thầy trò HLV Roy Hodgson.

Nói như vậy để thấy rằng trận đấu với Ukraina hiện mang ý nghĩa "sinh tử" đối với ĐT Anh vì thế việc chọn người của HLV Roy Hodgson phải được tiến hành hết sức kĩ lưỡng. Và thật sự vấn đề này cũng đã gây không ít khó khăn đối với vị cựu HLV Liverpool và West Brom này.

Sau khi mãn hạn treo giò 2 trận, Wayne Rooney đã có thể trở lại sân cỏ để thi đấu cho ĐTQG ở lượt trận cuối cùng. Đáng lý ra việc được bổ sung nhân lực hẳn phải là một tin vui, thế nhưng vào lúc này nó lại khiến Roy Hodgson "dở khóc dở cười."

Loại Wayne Rooney sao được khi anh là nỗi trông chờ lớn nhất của tuyển Anh? Nhưng biết bỏ ai bây giờ khi mà cả Andy Carroll hay Danny Welbeck đều đã có một màn trình diễn khá tốt trong trận gặp Thụy Điển (bởi chắc chắn tuyển Anh sẽ không thể chơi với 3 tiền đạo)?

Hiện HLV Roy Hodgson vẫn chưa công bố sự lựa chọn cuối cùng của mình song báo chí nước Anh thì không mất quá lâu để đưa ra nhận định về vấn đề này. Theo nhiều tờ báo danh tiếng như Dailymail, The Sun, BBC... thì việc Andy Carroll sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Wayne Rooney là điều hợp lý khi mà R10 và Danny Welbeck vốn đã rất ăn ý trong màu áo Man Utd.

Trong bối cảnh ấy, tiền đạo cao kều của Liverpool- Andy Carroll đã phải lên tiếng kêu gọi Roy Hodgson rằng ông hãy quên đi mối liên hệ giữa các cầu thủ Man Utd mà "tưởng thưởng" cho anh sau những gì anh đã cống hiến cho Tam Sư ở lượt trận thứ 2. Trong một bài phát biểu mới đây, Andy Carroll cho biết: "Tôi nghĩ rằng tôi đã thi đấu tốt trong trận gặp Thụy Điển. Và hiện giờ tôi hoàn toàn có khả năng để tiếp tục duy trì phong độ và cạnh tranh cho một vị trí đá chính."

Khi được hỏi về nhận định của anh cho sự lựa chọn có thể coi là số một của HLV Roy Hodgson vào lúc này- Wayne Rooney, Andy Carroll thẳng thắn: "Dĩ nhiên, Rooney là một cầu thủ mới với những phẩm chất tuyệt vời và chúng tôi cần anh ấy trong đội hình. Tôi muốn được chơi bóng cùng anh ấy như bất kì cầu thủ nào từng mong ước- và tôi chưa từng có được cơ hội này trước kia."

Những phát biểu của Andy Carroll chỉ ra rằng, có vẻ như người mà anh coi là "đối thủ" để cạnh tranh là Danny Welbeck chứ không phải là Wayne Rooney khi mà tất thảy sự ủng hộ của đội bóng cũng như người hâm mộ đều đang được dành cho cầu thủ mang áo số 10 của tuyển Anh. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là gương mặt được sát cánh cùng Wayne Rooney trong lượt trận cuối cùng của tuyển Anh; và nếu đó là Andy Carroll thì đây có phải là một sự kết hợp hiệu quả?

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/andy-carroll-tu-tin-ung-cu-roy-hodgson-hay-chon-toi-cho-tran-anh-ukraina-172-49866.html