Anh, Australia và Italia vào chung kết DIFF 2017

Vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) đã chính thức khép lại sau 4 đêm trình diễn với sự tham gia của 7 đội pháo hoa danh tiếng trên thế giới cùng chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam.

Vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) đã chính thức khép lại sau 4 đêm trình diễn với sự tham gia của 7 đội pháo hoa danh tiếng trên thế giới cùng chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Ngay sau đêm "Thủy" gây ấn tượng mạnh mẽ, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng hợp điểm và chọn ra 3 đội có màn trình diễn được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao nhất vào đêm chung kết sẽ được tổ chức vào tối 24-6.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, theo kết quả công bố vào ngày 4-6 của Ban Giám khảo DIFF 2017, 3 đội pháo hoa đến từ Anh, Italia, Australia đã giành quyền có mặt trong đêm thi đấu cuối cùng. Trao đổi về cách thức, tiêu chí chấm điểm cho phần trình diễn của các đội, ông Joe Ghazzal - Tổng giám đốc Công ty Global 2000, thành viên Ban Giám khảo cho biết, mỗi đêm trình diễn pháo hoa có 5 giám khảo làm việc độc lập, chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí do đơn vị tư vấn cuộc thi đưa ra. Quan trọng nhất là các chỉ số về tính độc đáo, thiết kế và chủ đề của màn trình diễn, sự phong phú, đa dạng về hiệu ứng và cường độ màu sắc, quy mô và chất lượng của màn trình diễn, khả năng tận dụng sáng tạo khu vực bắn, âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và phần trình diễn, phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn.

Với việc đội Anh vượt qua Trung Quốc trong đêm "thủy chiến" để có mặt trong trận chung kết, một số ý kiến thể hiện sự băn khoăn là tiêu chí nào để chấm điểm khi mưa và khói gần như đã làm khuất lấp những màn tạo hình được kỳ vọng là rất độc đáo, khó mà đánh giá được chất lượng thể hiện của hai đội. Ông Joe Ghazzal cho biết, BGK vẫn có thang điểm và cách thức để chấm điểm cho hai đội trong đêm "Kim" như các đội tuyển khác. Với nhiều góc quan sát và xem lại băng ghi hình từ nhiều vị trí, Ban Giám khảo đã làm việc tích cực, công tâm qua đó đã chọn đội pháo hoa từ Vương quốc Anh vào đêm trình diễn cuối cùng.

Điều đáng chú ý nhất là trong đêm "Thủy", đêm thi cuối cùng của vòng loại vào tối 3-6, với màn trình diễn cực kỳ xuất sắc trong thời tiết lý tưởng, hai đội thi được đánh giá là những ứng viên nặng ký cho danh hiệu quán quân năm nay là Australia và Italia đã cùng nhau ghi tên vào đêm chung kết một cách thuyết phục. Đội pháo hoa đến từ xứ sở chuột túi đã đưa khán giả khám phá cội nguồn của Ngũ hành bằng màn tạo hình độc đáo trên bản phối nhạc kết hợp đậm chất Á - Âu. Năm yếu tố từ ngũ hành làm nên vạn vật của nhân loại được đội Australia thể hiện một cách khéo léo bằng âm nhạc và ánh sáng pháo hoa. Đặc biệt, khán giả đêm "Thủy" đã vô cùng phấn khích và bất ngờ trước màn pháo hoa có hình tượng núi lửa phun trào của đội Australia.

Màn trình diễn của đội Australia trong đêm 3-6. Ảnh: Công Khanh

Màn trình diễn của đội Australia trong đêm 3-6. Ảnh: Công Khanh

Màu đỏ rực và màu cam của pháo hoa tỏa sáng trên trời cao rồi in bóng xuống dòng sông Hàn tạo nên cảnh tượng hùng vĩ, tựa danh thắng Ngũ Hành Sơn in trên mặt nước sông Hàn. Trong khi đó, phần trình diễn của đội Italia thể hiện rõ thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên bằng cách đưa khán giả đi tìm cội nguồn của sự sống. Thể hiện triết lý ngũ hành tương sinh trên nền nhạc của bộ phim đình đám Avatar và nhạc nền Tree of Life trong vở Opera xuất sắc đã từng được nhiều lần trình diễn ở Milan, đội Italia đưa khán giả đến với một thế giới vừa ảo lại vừa thực với những hiệu ứng pháo hoa lạ mắt mà màu sắc chủ đạo là vàng trắng, xanh dương, đỏ tía. Đặc biệt, màn "nhảy múa" của pháo hoa tầm thấp ngay trên mặt nước đã làm nổi bật được tinh thần của đêm "Thủy", khiến khán giả trầm trồ thán phục. Italia và Australia đã gần như đã tạo ra một khoảng cách khá xa so với các đội Thụy Sĩ, Nhật Bản, Áo và chủ nhà Việt Nam.

Với chủ để "Tỏa sáng Ngũ Hành sơn", DIFF 2017 chính thức khai mạc từ ngày 30-4 và đã trải qua vòng loại với 4 đêm thi theo các chủ đề: Hỏa - Thổ - Kim -Thủy. Đêm chung kết với chủ đề Mộc sẽ diễn ra vào ngày 24-6 sẽ chọn ra quán quân của lễ hội năm nay. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngay sau phần trình diễn của cả ba đội với giải thưởng cao nhất trị giá 10.000 USD dành cho nhà vô địch. Các đội giải nhì và giải ba sẽ được nhận giải thưởng trị giá lần lượt là 5.000 USD và 3.000 USD.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_167127_anh-australia-va-italia-va-o-chung-ke-t-diff-2017.aspx