Anh bắt giữ các nghi can khủng bố

Theo Reuters và TTXVN, ngày 17-9, cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi can thứ hai liên quan vụ đánh bom tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô London hôm 15-9 làm khoảng 30 người bị thương. Ðối tượng là một người đàn ông 21 tuổi, bị bắt tại khu ngoại ô Hounslow, phía tây London. Trước đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi tại thành phố cảng miền nam Dover nghi dính líu vụ đánh bom nêu trên. Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.

* Sau khi xảy ra vụ đánh bom mới nhất tại thủ đô London, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết, Chính phủ Anh sẽ đề xuất một hiệp ước an ninh mới để duy trì mức độ hợp tác chống khủng bố với Liên hiệp châu Âu (EU) sau khi Anh rời khối này, còn gọi là Brexit. EU cảnh báo, Anh cần làm rõ quan điểm về các vấn đề an ninh hoặc sẽ mất cơ hội có những công cụ chống khủng bố mới.

* Cảnh sát Pháp vừa cảnh báo về mối đe dọa tiến công khủng bố nhằm vào các tuyến đường sắt của châu Âu. Theo đó, những kẻ khủng bố có thể sẽ tiến hành các vụ phóng hỏa hoặc gây ngộ độc thực phẩm. Cảnh sát Pháp khẳng định, nguy cơ xảy ra tiến công tại nước này đang ở mức rất cao, buộc những cơ quan thực thi pháp luật phải xem xét lại các kế hoạch chống khủng bố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34119002-anh-bat-giu-cac-nghi-can-khung-bo.html