Anh: Cá chình khổng lồ bơi 5.600 km để tìm chỗ ở

Con cá chình nặng 2,5 kg, dài gần 1m đã khiến các công nhân sửng sốt.

Con cá chình khổng lồ ở Anh

Một con cá chình dài gần 1m vừa được phát hiện ở một con kênh ở Anh. Nó đã bơi hàng nghìn cây số từ Bermuda, một quốc gia ở Bắc Đại Tây Dương, để đến được Birmingham, vương quốc Anh.

Con vật được cho là đã hơn 20 tuổi, được các công nhân vệ sinh kênh rạch của tổ chức Canal & River Trust phát hiện.

Họ đã rất sửng sốt khi lôi con cá chình nặng 2,5 kg ra khỏi dòng nước khi đang điều tra khu vực ô nhiễm.

Loài cá chình này sống ở vùng biển Sargasso, trung tâm Bắc Đại Tây Dương. Như vậy, nó đã bơi gần 5.600 kg để đến sống tại West Bromwich, gần Birmingham.

Nó đã bơi từ vùng biển Sargasso, trung tâm Bắc Đại Tây Dương

John Ellis, quản lý tại tổ chức Canal & River Trust cho biết: "Thật tuyệt vời khi tìm thấy một con cá chình to như thế này. Đây không phải là điều mà bạn thường xuyên nhìn thấy.

"Tôi rất vui vì chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng sinh vật tuyệt vời này.

"Cá chình là một loài động vật thú vị. Chúng bắt đầu cuộc sống ở biển Sargasso gần Bermuda và thực hiện hành trình dài tới 6.400km lịch sử qua Đại Tây Dương để sinh sống tại những con sông, kênh rạch ở khắp châu Âu và Bắc Phi.”

Cá chình có thể sống không cần nước trong một khoảng thời gian nhất định

"Khi đến những con kênh, chúng sẽ ở đây để phát triển. Khi trưởng thành, chúng sẽ trở về biển Sargasso để sinh sản."

"Chúng tôi đã đặt con cá chình trở lại kênh để nó có thể tiếp tục khám phá dòng nước tuyệt vời của chúng tôi”.

Cá chình được luật pháp của Liên minh châu Âu (EU) bảo vệ và chúng có khả năng sống không cần nước trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là loài cá thường trườn qua các vùng đất và vùng ẩm ướt để tìm nước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-ca-chinh-khong-lo-boi-5600-km-de-tim-cho-o-706846.html