Anh đề xuất ở lại trong liên minh hải quan với EU

Theo tài liệu lần đầu tiên được công bố về mục tiêu thương mại trong việc đàm phán Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, Chính phủ của nữ Thủ tướng Theresa May muốn thời kỳ hậu Brexit được tiến hành theo 2 giai đoạn.

Ngày 15/8, Chính phủ Anh lần đầu tiên công bố tài liệu chi tiết về mục tiêu thương mại muốn đạt được trong các đàm phán Brexit. Đầu tiên, là một giai đoạn quá độ kéo dài 2 năm với việc giữ nguyên hầu như toàn bộ mọi quy định trước đây về hải quan giữa Anh với EU.

Tiếp đến, giai đoạn 2 sẽ là việc Anh và EU xây dựng một thỏa thuận thuế quan “cho phép hàng hóa được lưu thông tự do và ít rào cản nhất có thể”.

Nước Anh muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với EU vài năm sau khi nước này chính thức rời EU vào tháng 3/2019.

Nước Anh muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với EU vài năm sau khi nước này chính thức rời EU vào tháng 3/2019.

Chính phủ Anh khẳng định, London muốn tiếp tục ở lại trong liên minh hải quan với EU vài năm sau khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019.

Chính phủ Anh không nêu cụ thể thời gian quá độ mình mong muốn sẽ kéo dài bao lâu, tuy nhiên theo Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh, ông David Davis, “thời gian này có thể là 2 năm, hoặc ít hơn”.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cho thấy quan điểm về một Brexit mềm theo như đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đang được chấp thuận, điều này giúp đảm bảo với giới doanh nghiệp rằng hoạt động xuất khẩu của Anh trong thời gian tới sẽ không bị ảnh hưởng bởi Brexit.

Ngoài ra, một điểm rất đáng chú ý khác trong tài liệu này, đó là phía Anh muốn trong thời gian quá độ vẫn được toàn quyền tiến hành đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác khác trên thế giới.

Đây là đề xuất rất quan trọng từ phía Anh bởi thông thường, khi đang trong giai đoạn quá độ với EU, nước Anh sẽ không được phép đàm phán các thỏa thuận thương mại khác mà phải chờ đến khi mọi ràng buộc giữa Anh với khối này chấm dứt.

Vì thế, đề xuất này cho thấy nước Anh một mặt vẫn muốn kéo dài thời gian quá độ với EU để tránh thiệt hại nhưng mặt khác, lại muốn nhanh chóng thực thi một chính sách tự do về thương mại.

Chính phủ Anh cũng lạc quan trước khả năng EU sẽ cho phép Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox được bắt đầu các đàm phán về thỏa thuận thương mại mới trong thời kỳ chuyển tiếp.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Trưởng đoàn đàm phán EU về Brexit, Michel Barnier từng tuyên bố EU và Anh chỉ có thể thảo luận về các biện pháp cho thời kỳ chuyển tiếp khi hai bên có một bức tranh rõ ràng hơn về quan hệ EU-Anh hậu Brexit.

Theo ông Barnier, các cuộc thảo luận về những vấn đề đó sớm nhất chỉ có thể bắt đầu vào mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, thời gian cho thời kỳ chuyển tiếp là 2 hay 3 năm sau Brexit sẽ do 26 nước thành viên EU quyết định.

Dự kiến trong 3 tháng tới, Chính phủ Anh sẽ công bố hàng loạt văn bản công khai quan điểm của Anh trong những vấn đề liên quan đến Brexit.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-de-xuat-o-lai-trong-lien-minh-hai-quan-voi-eu-295588.html