Ảnh độc: Người Do Thái trước cuộc diệt chủng Holocaust

Nhiếp ảnh gia Roman Vishniac chụp loạt ảnh ghi lại cuộc sống đời thường giản dị, bình người của người Do Thái ở châu Âu trước cuộc diệt chủng Holocaust.

Trước khi trùm phát xít Hitler lên nắm quyền và gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu mang tên Holocaust, nhiếp ảnh gia Roman Vishniac đã đến nhiều nơi ở châu Âu để chụp ảnh những khoảnh khắc đời thường gần gũi của cộng đồng người Do Thái.

Bé trai người Do Thái ở một con ngõ nhỏ.

Cuộc sống bình yên của người Do Thái ở châu Âu trước khi Hitler thực hiện cuộc thảm sát Holocaust khiến hơn 6 triệu người thiệt mạng.

Người Do Thái có cuộc sống bình yên bên cạnh những cộng đồng khác trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra.

Hai ông lão đứng lại trò chuyện với nhau.

Ngôi nhà cũ kỹ của một người Do Thái.

Những người Do Thái trò chuyện khi gặp mặt nhau trên đường phố châu Âu.

Cuộc sống của người Do Thái mộc mạc, bình yên trước khi "sóng gió" ập đến.

Hai người đàn ông tay bắt mặt mừng khi gặp nhau.

Một nhóm trẻ em Do Thái chơi đùa trên con đường lát gạch.

Tâm Anh (theo Vintag)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-nguoi-do-thai-truoc-cuoc-diet-chung-holocaust-906584.html