Ảnh độc về cựu hoàng Bảo Đại ở Lạng Sơn năm 1950

Vào ngày 3/2/1950, cựu hoàng Bảo Đại, khi đó là Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam đã đến Lạng Sơn để tham dự một lễ tưởng niệm do người Pháp tổ chức.

Sĩ quan Pháp và quan chức địa phương đón tiếp cựu hoàng Bảo Đại tại sân bay Lạng Sơn, ngày 3/2/1950. Ảnh: Manhhai Flickr.

Sĩ quan Pháp và quan chức địa phương đón tiếp cựu hoàng Bảo Đại tại sân bay Lạng Sơn, ngày 3/2/1950. Ảnh: Manhhai Flickr.

Lễ đón tiếp Bảo Đại ở thị xã Lạng Sơn. Ảnh: Manhhai Flickr.

Cựu hoàng Bảo Đại ở khu tưởng niệm các tử sĩ Pháp - Việt chết trong biến cố Nhật đánh Lạng Sơn tháng 9/1940 và Nhật đảo chính Pháp tháng 3/1945. Ảnh: Manhhai Flickr.

Vị Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam thuộc Liên hiệp Pháp đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm tạc dòng chữ "Tháng 3/1945". Ảnh: Manhhai Flickr.

Cựu hoàng Bảo Đại tản bộ trong khu tưởng niệm cùng đoàn quan chức. Ảnh: Manhhai Flickr.

Biển người tập trung trên đường phố Lạng Sơn để ngắm vị cựu hoàng. Ảnh: Manhhai Flickr.

Chuyến thăm của Bảo Đại được coi là một sự trọng đại ở thị xã Lạng Sơn năm 1950. Ảnh: Manhhai Flickr.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-cuu-hoang-bao-dai-o-lang-son-nam-1950-902900.html