[Ảnh]: Đồng Tháp rực rỡ tuần lễ du lịch 'Nơi bốn mùa khoe sắc'

Tối ngày 7/1, tại TP. Sa Đéc – Đồng Tháp khai mạc tuần lễ Du lịch năm 2017 với chủ đề: "Nơi bốn mùa khoe sắc" được xem là xứ sở hoa Đà Lạt 2 tại ĐBSCL. Tại làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ được trải nghiệm cánh đồng hoa bạt ngàn với hơn 780 ha hoa đang khoe sắc bước vào vụ hoa Tết Đinh Dậu...

Đến với tuần lễ du lịch du khách có điều kiện hòa mình vào như hội thi và trưng bày sinh vật cảnh; triển lãm ảnh nghệ thuật về Đồng Tháp của nhiều tác giả nổi tiếng; tham quan Hội chợ ẩm thực đường phố, gồm những món ăn ngon phổ biến ở Sa Đéc; các trò chơi dân gian được tái hiện trên các đường phố; xem Hội thi chế biến các món ăn làm từ bột Sa Đéc; các Hội thi, triển lãm thành tựu nông nghiệp công nghệ cao; Hội thi “Duyên dáng phụ nữ làng hoa”; liên hoan đờn ca tài tử; liên hoan các nhóm nhảy hiphop TP Sa Đéc mở rộng…

Tại làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ được trải nghiệm cánh đồng hoa bạt ngàn với hơn 780 ha hoa đang khoe sắc bước vào vụ hoa Tết Đinh Dậu; cảnh “trên bến dưới thuyền”, không khí vận chuyển tấp nập của thương lái chở hoa đến khắp mọi miền đất nước; được xem nông dân làng hoa trang trí cổng hoa và các tiểu cảnh hoa trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao.

Đến làng bột Sa Đéc, du khách có dịp tham gia, thưởng thức các loại bánh, mua sắm các sản phẩm được làm từ bột.

Trong sự kiện lần này, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao quyết định xác lập kỷ lục cho “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam”. Thác hoa này có chiều cao 12m, xây dựng phía bên trái tượng đài Bác Hồ tại công viên Sa Đéc, với chất liệu được kết từ hơn 2.500 giỏ hoa thật của làng hoa Sa Đéc, mô phỏng dòng chảy thác hoa xuống bốn phương, tượng trưng cho bốn mùa luôn có hoa khoe sắc màu rực rỡ.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp không có núi, không có biển, hạ tầng phục vụ du lịch cũng còn hạn chế. Thế nhưng xác định thế mạnh riêng có của địa phương, Đồng Tháp đã chọn Du lịch là ngành kinh tế quan trọng. Qua 3 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, du lịch Đồng Tháp đã có bước chuyển mình đáng kể. Doanh thu tăng gấp đôi, lượng khách đến Đồng Tháp ngày càng nhiều...

NNVN mời độc giả xem một số hình ảnh tưng bừng tuần lễ Du lịch năm 2017 với chủ đề "Nơi bốn mùa khoe sắc" PV vừa ghi nhận:

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/anh-dong-thap-ruc-ro-tuan-le-du-lich-noi-bon-mua-khoe-sac-post184685.html