Anh: Gặp bạn trai online, bị cưỡng bức suốt 7 tuần

Người đàn ông bị ám ảnh bởi việc quan hệ tình dục với cô gái vài lần/ngày, theo công tố viên.

Ryszard Bojarski, 42 tuổi, vừa bị tuyên án 3 năm tù vì hành vi cưỡng bức của mình

Ryszard Bojarski, 42 tuổi, người gốc Ba Lan, giữ người phụ nữ tại phòng riêng trong căn nhà ở chung trong suốt 7 tuần.

Hắn ta thuyết phục cô gái bay từ Ba Lan đến Anh sau khi họ hẹn hò trên mạng vào tháng 11 năm ngoái. Cô quyết định đến ở cùng nhà với hắn tại Worcester, nước Anh, The Sun đưa tin.

Trong vài tuần đầu, hắn bắt đầu ép cô nộp tiền và quan hệ tình dục với hắn.

Bojarski cũng nhồi cô uống rượu để dễ kiểm soát. Thậm chí, hắn cũng đăng ảnh và video quảng cáo cô trên các trang web khiêu dâm.

Sự việc xảy ra tại Worcester, nước Anh

Người phụ nữ được giải cứu vào tháng 1.2017 khi một người cùng nhà với Bojarski lo ngại về sự an toàn của cô và báo cảnh sát.

Bojarski bị tuyên án tù 3 năm sau khi thú nhận hành vi kiểm soát và cưỡng bức của mình.

Công cố viên Harpreet Sandhu nói tại tòa án: "Bojarski trở nên hung dữ, lạm dụng người phụ nữ, lấy hết tiền của cô. Hắn cũng giữ điện thoại di động để cô không thể liên lạc với người khác.

“Bojarski lợi dụng sự cô lập của cô gái. Hắn ta bị ám ảnh bởi việc quan hệ tình dục với cô ấy vài lần một ngày.

Bojarski dụ dỗ cô gái đến sống cùng hắn và ép cô làm nô lệ tình dục

"Cô trở thành một robot. Hắn cho cô mặc đồ lót cụ thể, yêu cầu cô phải mặc trang phục gì và trang điểm thế nào. Hắn làm cho cô ấy phụ thuộc vào hắn về tài chính và tình cảm."

Thậm chí, Bojarski còn quay phim nô lệ tình dục nhảy múa và đưa nhiều người đàn ông khác về phòng để quan hệ và đăng quảng cáo trên mạng.

Bojarski lấy cả giấy tờ bảo hiểm quốc gia để khiến cô gái trở nên "bất lực và bần cùng", công tố viên Sandhu nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/anh-gap-ban-trai-online-bi-cuong-buc-suot-7-tuan-789382.html