Anh giúp Việt Nam xây dựng quy tắc đạo đức báo chí

Hôm qua (26/03), Dự án Nâng cao chất lượng hoạt động báo chí thông qua việc nâng cấp giáo trình giảng dạy báo chí và bộ quy tắc đạo đức nghề báo (MediaPro) chính thức ra mắt tại Hà Nội.

>> Sẽ ban hành "Quy tắc đạo đức nghề báo" Đại sứ quán Anh cho biết, dự án kéo dài 2 năm với tổng giá trị 6 tỉ đồng, do Hội đồng Anh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hai khoa Báo chí và Truyền thông của Trường đại học Quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Hội nhà báo Việt Nam thực hiện. Ngoài ra, dự án cũng đã nhận được sự đóng góp và ý kiến của các nhà tài trợ quốc tế đã và đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam ví dụ như SIDA, UNESCO. Mục đích của dự án là hỗ trợ cải thiện chất lượng tác nghiệp của nhà báo Việt Nam, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia báo chí của Vương quốc Anh với các đồng nghiệp Việt Nam. MediaPro hỗ trợ cải thiện chất lượng tác nghiệp của nhà báo thông qua việc xây dựng một bộ quy tắc đạo đức nghề báo phù hợp và có tính thực tiễn cao, sẽ được sử dụng như một tài liệu hướng dẫn hành nghề cho các nhà báo Việt Nam. Được biết , chương trình đào tạo được nâng cấp sẽ trang bị cho sinh viên báo chí một hành trang tri thức và kỹ năng tác nghiệp tốt để khởi nghiệp thành công. Như Mai

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/NgheBao/Anh-giup-Viet-Nam-xay-dung-quy-tac-dao-duc-bao-chi/250F7E0DD461B8E8/