Bình Dương phát động thi đua đổi mới hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ

Ngày 20.2, LĐLĐ Bình Dương đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.

 Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà Tết cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà Tết cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Phong trào thi đua nhằm phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tại Bình Dương.

Bên cạnh đó nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức Công đoàn, góp phần đoàn kết, thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, lao động.

Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở đóng góp ý kiến tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu, yêu cầu cán bộ công đoàn các cấp trong năm mới 2019 cần đổi mới tư duy và hành động. Luôn trăn trở tìm tòi ra những giải pháp mới phục vụ tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Mang lại lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, hiện có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó khoảng 80% là lao động ngoại tỉnh. LĐLĐ tỉnh đang quản lý 3.407 CĐCS, với hơn 740.000 ĐVCĐ.

Bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Dịp Tết Nguyên Đán 2019, LĐLĐ tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống cho người lao động. Các cấp công đoàn chi từ ngân sách tặng 380 ngàn suất quà, trị giá 130 tỉ đồng và tặng gần 5.000 vé xe (tăng 1.000 vé so với năm 2018) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn có nhiều hoạt động để những công nhân lao động ở lại đón năm mới tại Bình Dương trong không khí vui tươi, ấm áp.

Theo bà Hạnh, năm nay toàn tỉnh có gần 100% lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Con số này nói lên ý thức nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật và nội quy doanh nghiệp của người lao động. Việc người lao động trở lại làm việc đông đủ còn cho thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Dịp tết 2019, LĐLĐ tỉnh Bình Dương có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân lao động.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/binh-duong-phat-dong-thi-dua-doi-moi-hieu-qua-hoat-dong-cua-to-chuc-cd-658261.ldo