Ảnh kỳ lạ: Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh giữa mùa hè

Mưa lạnh giữa mùa hè khiến người Hà Nội phải mặc áo khoác ra đường để giữ ấm cho cơ thể. Một số người buôn bán nhỏ lẻ thì ngồi co ro góc chợ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên thời tiết ngày 19/5 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nền nhiệt khu vực Tây Bắc Bộ dao động từ 19 - 27 độ. Nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ cao nhất là 29 độ C, giảm 2-3 độ so với các ngày trước đây. Tại Hà Nội, thời tiết vẫn có mưa, nền nhiệt thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Tuy nhiên, do có mưa nên nhiệt độ ở Hà Nội xuống mức se lạnh. Do hiện tượng thời tiết thay đổi kỳ lạ, chuyển sang lạnh bất thường giữa mùa hè nên nhiều người Hà Nội khi ra đường phải mặc áo khoác để giữ nhiệt cho cơ thể.

Người đi bộ cũng mặc những chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm giữa thời tiết lạnh bất thường ở Hà Nội trong sáng nay (19/5).

Phong cách "trên đông, dưới hè" của người đàn ông sinh sống ở Hà Nội giữa mùa hè.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, đến trưa nay, thời tiết ở Hà Nội vẫn có mưa, trời vẫn se lạnh.

Những người già mặc áo ấm kín người để ra đường.

Do đã cất hết áo rét nên một số người đành phải chịu lạnh khi di chuyển trên đường phố Hà Nội.

Một cô gái vừa bước bộ dưới mưa, vừa co ro lạnh do không mang theo áo khoác.

Thời tiết thay đổi kỳ lạ khiến nhịp sống của người Hà Nội thay đổi trong sáng nay.

Mưa lạnh giữa mùa hè khiến một số người buôn bán nhỏ lẻ ở Hà Nội ngồi co ro góc chợ.

Người Hà Nội co ro trong mưa lạnh giữa mùa hè.

Do không chuẩn bị áo khoác nên một người chạy xe ôm đành phải mặc áo mưa, nằm thu mình trên yên xe máy ở một góc đường để giữ ấm cho cơ thể trong lúc đợi khách.

Một nhân viên bảo vệ ngồi lạnh co ro góc cửa.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-ky-la-nguoi-ha-noi-co-ro-trong-mua-lanh-giua-mua-he-872917.html