Anh nhận định về xung đột Israel-Hamas, Mỹ nêu điều kiện ngừng bắn ở Gaza

Ngoại trưởng Anh nói rằng, việc ngừng cung cấp vũ khí cho Israel sẽ làm gia tăng sức mạnh của Hamas. Tổng thống Biden nêu điều kiện kết thúc xung đột ở Gaza ngay lập tức.

Theo Reuters, trong ngày 12/5, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã đưa ra những nhận định về tình hình xung đột giữa Israel và Hamas. Ông Cameron cho rằng, việc đi tới một thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào Hamas, và ngừng viện trợ vũ khí cho Tel Aviv không giải quyết được vấn đề.

"Câu trả lời đúng đắn để chấm dứt xung đột là một thỏa thuận trao đổi con tin. Trong thời gian tạm ngừng bắn để trả tự do cho các con tin, các bên liên quan sẽ thảo luận về một thỏa thuận bền vững. Nhưng vấn đề năm ở phía Hamas, họ đã được đề nghị một thỏa thuận bao gồm việc phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine, nhưng lại từ chối", ông Cameron nói.

Ngoại trưởng Anh David Cameron. Ảnh: Reuters

Cũng theo Ngoại trưởng Cameron, việc Israel tiến công vào Rafah mà không có một phương án cụ thể để bảo vệ thường dân Palestine là khó chấp nhận.

"Để tiến hành chiến dịch quân sự lớn tại Rafah, bạn cần một kế hoạch rõ ràng về việc di tản dân thường, cần đảm bảo cho họ nơi trú ẩn và nhu yếu phẩm cần thiết. Chúng tôi không thấy kế hoạch nào như vậy, nên chúng tôi không ủng hộ cuộc tiến công của Tel Aviv", ông Cameron cho biết.

Khi được hỏi về việc Mỹ cảnh báo ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, ông Cameron đã đưa ra quan điểm ngược lại. "Việc ngừng viện trợ vũ khí cho Israel sẽ làm gia tăng sức mạnh của Hamas. Chúng tôi có quan điểm hoàn toàn khác so với Mỹ", Ngoại trưởng Anh nói thêm.

Tổng thống Biden nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Theo Guardian, trong ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra điều kiện nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza ngay lập tức.

"Chúng ta sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày mai nếu Hamas thả toàn bộ con tin. Israel nói rằng quyền quyết định nằm trong tay Hamas. Nếu họ làm điều đó, chúng ta sẽ chấm dứt xung đột ngay lập tức", ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Israel, các cuộc đàm phán giữa Tel Aviv và Hamas trong tuần này đã không đạt được kết quả. Phía Hamas cho rằng việc Israel từ chối kế hoạch ngừng bắn của các bên trung gian khiến cuộc đàm phán trao đổi con tin đổ vỡ. Lực lượng này cũng cáo buộc Israel trì hoãn việc đàm phán để có thời gian thực hiện chiến dịch quân sự ở Rafah.

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói các đề xuất của Hamas "cách rất xa lợi ích cốt lõi của Israel".

10 binh sĩ Israel nhập viện vì tổ ong

Tờ Times of Israel ngày 11/5 cho biết, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi đơn vị xe tăng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đi ngang qua một tổ ong bắp cày lớn ở miền nam Dải Gaza, khiến đàn ong mất kiểm soát và tấn công các binh lính.

Tổng cộng đã có 12 binh sĩ bị ong đốt trong vụ việc, 10 người trong số này phải nhập viện, bao gồm 1 trường hợp phải theo dõi tại phòng ICU. Phía bệnh viện địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp hàng loạt binh lính phải nhập viện vì ong đốt. Tuy vậy, sức khỏe của các binh sĩ đều ổn định và không bị đe dọa tới tính mạng.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-nhan-dinh-ve-xung-dot-israel-hamas-my-neu-dieu-kien-ngung-ban-o-gaza-2280040.html