Ảnh: Oai hùng Phi đội thủy phi cơ DHC-6 của Việt Nam

Ngày 5/9, tại Hải Phòng, Bộ tham mưu Hải quân đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Khung Phi đội thủy phi cơ DHC-6 Không quân Hải quân.

» Tiêm kích MiG 21, nỗi khiếp đảm của pháo đài bay B-52
» 'Vệ sĩ trên không' của Cảnh sát biển Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân cùng đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân. (Trong ảnh: Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Hải quân tặng hoa cho chỉ huy Phi đội).

Ngày 10/7 vừa qua, tại tỉnh bang British Columbia (Canada), tập đoàn sản xuất máy bay Viking Air và công ty thành viên Pacific Aviation đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo điều khiển và khai thác thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter Series 400 (còn gọi là Guardian 400) cho 8 phi công Không quân Hải quân Việt Nam. Đây là đợt đào tạo đầu tiên theo hợp đồng mua 6 chiếc Guardian 400 mà Không quân Hải quân Việt Nam ký với Viking Air.

Theo nhà sản xuất, DHC-6 Twin Otter Series 400 có độ bền chắc và có khả năng cất hạ cánh trên đường băng rất ngắn. Thực hiện tốt cho các nhiệm vụ tuần tra trên biển. DHC-6 được trang bị radar và nó sẽ phát huy tốt khả năng tác chiến khi được phối hợp với các tàu ngầm.

» Tiêm kích MiG 21, nỗi khiếp đảm của pháo đài bay B-52
» 'Vệ sĩ trên không' của Cảnh sát biển Việt Nam

Theo Báo Đất Việt

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-431554/xa-hoi/anh-oai-hung-phi-doi-thuy-phi-co-dhc-6-cua-viet-nam.htm