'Ánh sáng soi đường'-phát huy trí tuệ, khơi dậy đam mê

Sau hơn hai tháng triển khai, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2 thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên trong cả nước.

Ở phần thi cá nhân trực tuyến đã có hơn 416.300 thí sinh đến từ 675 trường đại học, học viện, cao đẳng trong nước và hơn 200 sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia. Ở phần thi đội tuyển, 28 đội đến từ các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã có những phần tranh tài sôi nổi, trí tuệ, đầy hấp dẫn.

Thí sinh Phạm Văn Trường (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) giành giải nhất chung cuộc ở bảng cá nhân, tâm sự: “Việc học tập, tìm hiểu kiến thức về các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là niềm yêu thích của tôi. Cuộc thi không chỉ bồi dưỡng thêm kiến thức về các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn tạo điều kiện để chúng tôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập các môn khoa học vốn được xem là rất khó này”.

Các thí sinh tham gia thi trực tuyến.

Ở vòng thi chung kết bảng cá nhân, với chủ đề đa dạng, từ những câu nói nổi tiếng đã trở thành chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến những vấn đề rất thực tiễn, như: Tình trạng phai nhạt lý tưởng, thờ ơ với các vấn đề chính trị của đất nước trong thanh niên; sinh viên cần làm gì để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., các thí sinh đã thực hiện tốt phần thi trong 90 giây suy nghĩ, 4 phút hùng biện và 90 giây phản biện. Nhiều phần hùng biện, phản biện đã được Ban giám khảo đánh giá cao và nhận được những tràng pháo tay đồng tình của khán giả. Ở bảng đội tuyển, các tập thể có những phần thể hiện sinh động thông qua hình thức sân khấu hóa, vừa tạo không khí vui tươi sôi nổi, vừa thể hiện được trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết thống nhất cao. Vượt qua nhiều đội đến từ các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đội tuyển TP Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải nhất.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chia sẻ: Hội thi không chỉ là sự tranh tài của các đội tuyển, mà còn trở thành sân chơi học thuật với sự tham gia hào hứng của các bạn sinh viên. Hội thi đã khơi dậy mong muốn được tìm hiểu những kiến thức lý luận chính trị trong sinh viên cả nước, cho thấy sự quan tâm rất lớn của thế hệ trẻ đối với các môn khoa khọc Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thi đã thắp lên niềm đam mê, tạo động lực cho sinh viên tham gia nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các bạn vượt qua trở ngại trong việc nhận thức và áp dụng vào thực tiễn, tiếp nhận kiến thức lý luận chính trị một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu nhất.

Bài và ảnh: ANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/anh-sang-soi-duong-phat-huy-tri-tue-khoi-day-dam-me-508139