Anh sẽ “toàn lực” ngăn chặn khủng hoảng

Phó thống đốc ngân hàng trung ương Anh BoE Charles Bean cho biết Ngân hàng có thể sẽ phải đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ kinh tế hơn trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi yếu ớt này.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Charles Bean cho biết các nhà hoạch định chính sách đã ngăn chặn thành công sự sụp đổ của thị trường tài chính nhưng cần phải có những bước đi xa hơn nữa. Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ, Ben Bernanke đưa ra những chính sách “khác thường” để cứu vãn nền kinh tế Mỹ. Thu hút rất nhiều nhân vật chủ chốt của các ngân hàng trung ương trên thế giới, hội nghị năm nay tập trung chủ yếu về chính sách tiền tệ để đối phó với khủng hoảng. “Chỉ sử dụng lúc khẩn cấp” Phát biểu tại cuộc họp, Ông Bean cho biết năng lực của ngân hàng trung ương, mà chủ yếu là công cụ lãi suất, vẫn chưa đủ mạnh. Ông cũng tỏ ý rằng có thể sẽ cần thiết phải tăng cung tiền cho nền kinh tế. Ông Bean còn phát biểu “Việc chính phủ mua chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiểu có thể giúp các ngân hàng trung ương vượt qua giai đoạn khủng hoảng tài chính này”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng những điều chỉnh về lãi suất nên được sử dụng vào thời điểm phục hồi, với việc mua tài sản “tốt nhất là chỉ nên tiến hành lúc khẩn cấp”. “Với mục tiêu quản lý tăng trưởng tín dụng và giá cả tài sản nhằm tránh sự bất ổn về tài chính, chúng ta thực sự cần một giải pháp khác để có thể giải quyết tận gốc của vấn đề”. Ông Bean cho biết các số liệu chỉ ra rằng kinh tế Anh trong quý II/2010 tăng trưởng cao hơn dự tính, nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Kinh tế Anh tăng trưởng khoảng 1,2% trong quý II, (số liệu của Tổng cục thống kê quốc gia), so với mức dự tính là 1,1%. Đây là tỷ lệ tăng trưởng quý cao nhất trong lịch sử kể từ quý I/2001. Nhưng hầu hết các chuyên gia kinh tế đều không cho rằng mức độ tăng trưởng này có thể tiếp tục trong tương lai.(Nguồn: Stox, 30/8)

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/quocte/62987/index.aspx