Ảnh tư liệu hiếm tiêm kích P-38 trong CTTG 2
Tiêm kích P-38 của Mỹ được trang bị 2 động cơ, máy bay có thể tăng nhanh độ cao theo tiêu chuẩn thời Thế chiến 2.
Máy bay tiêm kích P-38 do kỹ sư Kelly Johnson của hãng Lockheed thiết kế. Ảnh: Acepilots.com
Phi cơ này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đạt độ cao 6km trong 6 phút – đây là 1 thách thức lớn với công nghệ năm 1937. Ảnh: Acepilots.com
Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng máy bay P-38 đã xuất xưởng và xuất hiện ở Tây nam Thái Bình Dương vào giữa năm 1943. Ảnh: Acepilots.com
So với các máy bay khác trước đó, chiếc P-38 hai động cơ này khá cao và to. Ảnh: Acepilots.com
Máy bay có tốc độ xấp xỉ 676km/h. Nó được trang bị 4 súng máy và 1 pháo 20mm. Ảnh: Acepilots.com
Do thiết kế phi công ở giữa, cánh quạt 2 bên nên súng ở giữa có độ chụm cao và không cần tính năng bắn xuyên cánh quạt như các phi cơ khác. Ảnh: imgur.com.
P-38 có nhiều phiên bản như P-38G, F-5B, và phiên bản trinh sát. Ảnh: Acepilots.com
Ảnh: Acepilots.com
Tính từ tháng 3/1942 đã có 9.200 chiếc phi cơ P-38 được xuất xưởng. Ảnh: Acepilots.com