Ánh Viên có 3 cơ hội giành HCV SEA Games 29 trong ngày 25/8

Sau 5 tấm HCV cá nhân đã giành được kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có thêm 3 cơ hội nữa để giành HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 25/8.

Trong ngày 25/8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được đội tuyển Bơi Việt Nam đăng ký thi đấu ở 3 nội dung thi đấu là 400m hỗn hợp nữ, 50m ngửa nữ và 200m ếch nữ.

Ánh Viên có 3 cơ hội giành HCV SEA Games trong ngày thi đấu hôm nay

Ở vòng loại nội dung 200m ếch nữ, Ánh Viên chỉ về thứ 4 tại vòng loại, nhưng thành tích 2 phút 35 giây 89 cũng đủ giúp cô giành vé dự chung kết. Trước đó, ở vòng loại 50m bơi ngửa nữ, Ánh Viên đạt thành tích 29 giây 76 ở lượt bơi của mình. Thành tích này cũng là thành tích tốt nhất của 8 VĐV giành quyền vào thi đấu chung kết.

Trong khi đó, do nội dung 400 m hỗn hợp không đủ 8 VĐV tranh tài nên Ánh Viên sẽ tham dự luôn chung kết diễn ra vào chiều tối nay. Đây là nội dung kình ngư sinh năm 1996 đang nắm giữ kỷ lục SEA Games với thời gian 4 phút 43 giây 93, lập được tại Singapore cách đây 2 năm.

Với việc giành vé vào thi chung kết nội dung 50m bơi ngửa nữ, Ánh Viên được kỳ vọng sẽ giành HCV ở nội dung này trong phần thi chung kết chiều nay do cả đương kim vô địch và cũng là kỷ lục gia SEA Games, Tao Li (Singapore) và VĐV giành HCB tại SEA Games 28, Shana Lim Jia Yi (Singapore) đều vắng mặt. Tại kỳ SEA Games cách đây 2 năm, kình ngư người Cần Thơ giành HCĐ với thời gian 29 giây 40, tốt hơn thành tích vòng loại của cô 0,36 giây.

Nếu giành cả 3 HCV ở ngày thi đấu hôm nay, Ánh Viên sẽ cân bằng thành tích đoạt 8 HCV đã lập được tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore năm 2015.

Ngoài ra, đội tuyển Bơi Việt Nam cũng còn có những hy vọng vàng khác khi Nguyễn Hữu Kim Sơn giành quyền vào thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 36 giây 07, xếp thứ 2 vòng loại. Trong khi đó, người đồng đội Trần Duy Khôi bị loại.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/sea-games-2017/anh-vien-co-3-co-hoi-gianh-hcv-sea-games-29-trong-ngay-258-374-253633.html