Ánh Viên là ứng viên số một

Ngày 22-1 tới, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2013 do báo Thể Thao Việt Nam phát động sẽ chính thức bỏ phiếu tại ba TP Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Cuộc bầu chọn sẽ có hàng trăm nhà báo, chuyên gia thể thao tham gia bỏ phiếu cho những tài năng hay nhất trong năm của thể thao nước nhà.

Với thành tích đoạt 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, đồng thời phá hai kỷ lục SEA Games 27, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được nhận định là ứng viên số một cho danh hiệu VĐV tiêu biểu Việt Nam 2013. Chiến tích của cô bé thượng úy quân đội ở đấu trường Đông Nam Á đã trở lại rực rỡ sau 54 năm. Cùng ở môn bơi lội, kình ngư Hoàng Quý Phước (HCV 200 m tự do, 2 HCB) và tài năng trẻ Lâm Quang Nhật (HCV 1.500 m tự do) nhiều khả năng sẽ góp mặt trong tốp 10.

Cùng cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất năm, nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương cũng là một trong những gương mặt sáng giá. Hai chiếc HCV SEA Games 27 đánh dấu sự trở lại ngày càng lợi hại của Hương sau chấn thương và giúp chị giành lại ngôi vị số một nữ trên đường chạy cự ly ngắn Đông Nam Á.

Kình ngư Ánh Viên và tay vợt trẻ Hoàng Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG - MQ

Ở đường chạy dài của nam, chàng quân nhân Nguyễn Văn Lai tỏa sáng lung linh với cú đúp HCV 5.000 và 10.000 m chắc chắn cũng sẽ có mặt trong tốp năm VĐV dẫn đầu cuộc bầu chọn. Cùng cú đúp hai HCV 800 m và 1.500 m, “truyền nhân” của Trương Thanh Hằng là chân chạy trẻ Đỗ Thị Thảo đã giành nhiều cảm tình với nhiều chuyên gia và các phóng viên.

Riêng trường hợp đương kim kỷ lục nhảy ba bước SEA Games, Nguyễn Văn Hùng xuất sắc nâng tầm kỷ lục khu vực lên 16,67 m là trường hợp khiến các nhà bầu chọn phải cân nhắc cho các vị trí dẫn đầu.

Ở môn bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (1 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội) luôn là một gương mặt gây chú ý ở các cuộc bầu chọn. Bên cạnh đó, nữ xạ thủ Nguyễn Minh Châu (2 HCV cá nhân và đồng đội) rất sáng cửa tham gia vào tốp 10 VĐV tiêu biểu.

Mặc dù không dự tranh SEA Games 27 nhưng tài năng trẻ quần vợt Lý Hoàng Nam vẫn là một trong những VĐV có thành tích xuất sắc. Trong năm 2013, Hoàng Nam xuất thần giành chức vô địch trẻ châu Á ở Trung Quốc, vô địch giải trẻ ITF nhóm 3 tại Thái Lan. Mới đây nhất, Nam đoạt ngôi á quân đôi nam giải nhóm 1 Costa Rica, đang tranh tài vòng bán kết đơn nam giải nhóm 1 Venezuela.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Thạch Kim Tuấn cũng có một năm thành công rực rỡ với 3 HCĐ thế giới, đoạt 3 HCV, đồng thời phá hai kỷ lục cử giật và tổng cử hạng 56 kg nam tại SEA Games 27. Với những thành tích đáng khâm phục này, tốp ba VĐV tiêu biểu khó thoát khỏi tay Kim Tuấn.

Môn xe đạp, tay đua Mai Nguyễn Hưng (1 HCV đồng đội; 1 HCB cá nhân SEA Games 27, áo vàng giải Bến Tre 2014) triển vọng trong tốp 10 VĐV hàng đầu Việt Nam.

MINH QUANG

Hạng mục HLV tiêu biểu, với thành tích của Thạch Kim Tuấn, HLV cử tạ Huỳnh Hữu Chí (có các học trò khác đoạt 3 HCB, 1 HCĐ) chắc chắn sẽ trở thành một trong năm tiêu biểu nhất 2013. HLV Đới Đăng Hỷ (có các học trò đoạt 10 HCV môn vật SEA Games 27), HLV Nguyễn Thị Nhung (7 HCV môn bắn súng), HLV Lê Công (3 HCV Karatedo), Hồ Thị Từ Tâm (3 HCV điền kinh cự ly trung bình), HLV bơi lội Đặng Anh Tuấn (3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ)… là những cái tên khiến những người bầu chọn phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Bên cạnh việc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, các đại biểu còn bầu chọn năm VĐV khuyết tật, ba HLV khuyết tật xuất sắc nhất 2013 dựa vào những thành tích Para Games 7 vừa kết thúc tại Myanmar.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/anh-vien-la-ung-vien-so-mot-445428.html