Ankara dội bom dồn dập PKK ở Iraq trả đũa vũ tấn công đẫm máu

Ngày 11-12, các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy nhiều mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở phía bắc Iraq, để trả đũa vụ nổ kép khiến gần 200 người thương vong ở Istanbul.

Hiện trường vụ nổ xảy ra bên ngoài một sân vận động ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10-12-2016

Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận các cuộc tấn công của lực lượng không quân Ankara ngày 11-12 nhằm vào khu vực Zap của Iraq, nơi có các trụ sở của PKK, là để trả đũa vụ đánh bom kép xảy ra bên ngoài một sân vận động ở Istanbul đêm 10-12, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, 155 người bị thương.

Theo Reuters, các vụ oanh kích được tiến hành chỉ vài giờ, sau khi một nhánh của PKK đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép này.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các chiến đấu cơ nước này đã dội bom phá hủy nhiều trụ sở và nơi trú ẩn của PKK trong khu vực.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom kép này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdorgan coi đây là các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát và dân thường. Ông bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân, mạnh mẽ lên án hành động khủng bố, đồng thời cam kết đoàn kết đất nước chiến đấu diệt khủng bố, và chống lại các lực lượng đứng đằng sau vụ đánh bom trên.

Được biết, PKK đã tiến hành các cuộc đấu tranh bạo lực từ năm 1984 nhằm thiết lập nhà nước riêng của người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Xung đột giữa Ankara và PKK đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.

PKK luôn bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu xem là một tổ chức khủng bố.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ankara-doi-bom-don-dap-pkk-o-iraq-tra-dua-vu-tan-cong-dam-mau/711889.antd